OPEC+ bất ngờ đổi lịch họp quyết định mức sản lượng dầu tháng 7/2025

Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, đã quyết định đẩy cuộc họp trực tuyến quan trọng, vốn sẽ quyết định mức sản lượng dầu tháng 7/2025 của tám thành viên chủ chốt, sớm hơn một ngày, sang ngày 31/5 thay vì lịch cũ là 1/6.
Chú thích ảnh
Trụ sở Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tại Vienna, Áo. Ảnh: THX/TTXVN

Nhóm tám quốc gia chủ chốt này, do Saudi Arabia và Nga dẫn đầu, đã có các cuộc thảo luận sơ bộ vào tuần trước về khả năng tiếp tục tăng sản lượng đáng kể, khoảng 411.000 thùng/ngày, tháng thứ ba liên tiếp. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến sắp tới. Một đại biểu giấu tên cho biết việc thay đổi lịch họp chỉ đơn thuần là do vấn đề sắp xếp lịch trình.

Trước đó, OPEC+ đã khiến giá dầu thô lao dốc xuống mức thấp nhất trong bốn năm, dưới 60 USD/thùng vào đầu tháng 4/2025, sau khi thông báo sẽ tăng nguồn cung với tốc độ gấp ba lần kế hoạch trong tháng này. Liên minh này tiếp tục củng cố động thái trên bằng một đợt tăng mạnh sản lượng khác dự kiến vào tháng 6/2025. Giá dầu kỳ hạn sau đó đã phục hồi lên gần mức 65 USD/thùng.

Việc OPEC+ tăng mạnh nguồn cung đã gây bất ngờ cho hầu hết các nhà giao dịch dầu thô, bởi điều này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu suy yếu và lo ngại về các cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump. Việc OPEC+ tăng nguồn cung đánh dấu một sự thay đổi rõ rệt so với nhiều năm hành động của liên minh này nhằm hỗ trợ thị trường dầu thế giới.

Việc thay đổi lịch trình vào phút chót đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây đối với OPEC+, và cũng dễ dàng sắp xếp hơn khi tổ chức các cuộc họp trực tuyến thay vì tại trụ sở chính ở Vienna.

OPEC+ gồm 22 thành viên cũng dự kiến sẽ có một loạt cuộc họp trực tuyến vào ngày 28/5, nhằm xem xét lại các hạn ngạch sản lượng chung của nhóm, vốn là cơ sở cho các biện pháp hạn chế nguồn cung gần đây.

Minh Hằng (Bloomberg)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.