OPEC sẵn sàng cho việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ

Các nước thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đang cân nhắc quyết định gia hạn sản lượng được ký kết tại Algeria hồi năm 2018 từ sáu đến chín tháng, cũng như cho thấy sự sẵn sàng đối với quyết định này. 

Kể từ ngày 1/1/2019, OPEC và các đồng minh, được biết đến với cái tên OPEC+, đã thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày. Thỏa thuận này vừa hết hiệu lực vào ngày 30/6 vừa qua. OPEC đang cho thấy sự sẵn sàng trong việc gia hạn thỏa thuận nói trên, sau khi có thêm Iran tham gia cùng với các nước sản xuất dầu mỏ hàng đầu thông qua một chính sách nhằm thúc đẩy giá dầu đi lên trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh một nhà máy lọc dầu ở cảng Jubail, Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nước thành viên OPEC ngày 1/7 tiến hành họp bàn về chính sách sản lượng tại thủ đô Vienna (Áo), còn cuộc họp của OPEC+ sẽ diễn ra vào ngày 2/7. 

Việc đưa ra quyết định liên quan đến thỏa thuận cắt giảm sản lượng nói trên trở nên phức tạp hơn trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang đẩy giá dầu thô lên cao hơn.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran, Bijan Zanganeh trong phát biểu với báo giới ngày 1/7 tại Vienna cho biết ông sẽ ủng hộ việc gia hạn thỏa thuận thêm sáu đến chín tháng. Trong khi đó, truyền thông Trung Đông ngày 30/6 dẫn phát biểu của Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq, Thamer Ghadhban cho biết ông mong đợi một thỏa thuận toàn cầu về cắt giảm sản lượng dầu sẽ được tiếp tục gia hạn từ sáu đến chín tháng nữa.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/6 cho hay ông đã nhất trí với Saudi Arabia về việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày thêm sáu đến chín tháng, nghĩa là đến tháng 12/2019 hoặc tháng 3/2020. Trao đổi với báo giới trước thềm diễn ra cuộc họp của bộ trưởng của các nước thành viên OPEC tại Vienna, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak khẳng định tất cả các nước trong và ngoài OPEC đều ủng hộ việc gia hạn thỏa thuận đạt được hồi tháng 12 năm ngoái.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Khalid al-Falih cho biết thời gian thực hiện cắt giảm sản lượng có thể được tăng lên chín tháng, nhưng lượng dầu cắt giảm vẫn được giữ nguyên ở mức 1,2 triệu thùng/ngày.

Lê Minh/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.