Giá dầu thế giới đi lên trước thềm Hội nghị G20 và cuộc họp của OPEC

Giá dầu thế giới ngày 27/6 đi lên trước đồn đoán Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư đang hy vọng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc diễn ra tại Nhật Bản vào cuối tuần sẽ tạo bước đột phá cho đàm phán thương mại song phương.

Chú thích ảnh
Giá dầu thế giới ngày 27/6 đi lên trước đồn đoán Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng. Ảnh: THX/TTXVN

Chốt phiên này, giá dầu Brent tăng 6 xu lên 66,55 USD/thùng; còn giá dầu chuẩn Tây Texas (WTI) tăng 5 xu lên 59,43 USD/thùng.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq cho biết OPEC được dự báo sẽ gia hạn chương trình cắt giảm sản lượng tại cuộc họp vào tuần tới và thảo luận về việc thu hẹp sâu hơn. Tháng này, hãng Reuter dẫn nguồn tin cho biết Algeria đã đưa ra đề xuất cắt giảm khoảng 600.000 thùng/ngày.

Một thỏa thuận giữa OPEC và các đồng minh, trong đó có Nga, nhằm giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày, sẽ hết hạn vào cuối tháng Sáu. Dự kiến cuộc họp vào ngày 1-2/7 tại Vienna (Áo) sẽ thảo luận các bước tiếp theo. Cuộc họp của OPEC sẽ diễn ra sau Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào cuối tuần này.

Bên cạnh đó, căng thẳng giữa Mỹ và Iran hiện nay cũng hỗ trợ giá dầu đi lên.

Tuy nhiên, Gene McGillian, Phó Chủ tịch bộ phận nghiên cứu thị trường của Tradition Energy tại Stamford, Connecticut (Mỹ), lưu ý kịch bản rằng nếu OPEC không gia hạn thỏa thuận giảm sản lượng và Mỹ cùng Trung Quốc rời khỏi G20 với nhiều vấn đề hơn, thì đà tăng của giá dầu, vốn đã chạm mức cao của một tháng, có thể dừng lại.

Trà My (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.