OPEC+ quyết định duy trì nhịp độ tăng sản lượng

Sau cuộc họp chính sách ngày 4/11, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đối tác (OPEC+) đã nhất trí sẽ tiếp tục tuân theo thỏa thuận hiện tại về việc tăng dần sản lượng dầu, bất chấp lời kêu gọi của Mỹ về việc bơm thêm dầu ra thị trường nhằm “hạ nhiệt” giá “vàng đen”.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Cairo, Ai Cập. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cụ thể, OPEC+ quyết định duy trì mức tăng sản lượng dầu thô 400.000 thùng/ngày theo thỏa thuận đạt được trước đó ba tháng.

Nhà sản xuất hàng đầu của OPEC là Saudi Arabia đã bác bỏ những lời kêu gọi trước thềm cuộc họp này về việc nhanh chóng gia tăng nguồn cung dầu cho thị trường. Các nguồn tin của OPEC+ cho rằng, Mỹ có nhiều khả năng tự nâng sản lượng nếu muốn đà phục hồi kinh tế thế giới tăng tốc.

Trong năm nay, giá dầu thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong 3 năm, đạt trên 86 USD/thùng, nhờ nhu cầu tiêu thụ năng lượng phục hồi mạnh mẽ sau khi nhiều quốc gia trên thế giới nới lỏng hoặc dỡ bỏ các hạn chế liên quan tới dịch COVID-19 và OPEC+ từng bước gia tăng nguồn cung.

Các nhà sản xuất dầu mỏ thuộc OPEC+ lo ngại về việc giá dầu tăng quá “nóng”, nhưng đồng thời cũng sợ những diễn biến tiêu cực mới trong cuộc chiến chống đại dịch.

Tuần trước, Tổng Thư ký OPEC Mohammed Barkindo đã một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải “thận trọng và chú ý đến tình hình thị trường không ngừng biến động". Dù giá cao hơn sẽ có lợi cho các nước sản xuất dầu vì doanh thu gia tăng, đặc biệt sau thời kỳ trì trệ do đại dịch COVID-19, nhưng vẫn có những lo ngại rằng giá cao có thể kìm hãm đà phục hồi còn yếu của kinh tế thế giới và từ đó làm giảm nhu cầu dầu.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cuối tuần trước đã kêu gọi các nhà sản xuất dầu mỏ lớn của Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tăng cường công suất dự phòng để đảm bảo sự phục hồi vững chắc hơn của nền kinh tế toàn cầu. Tuyên bố của ông là một phần trong nỗ lực của Nhà Trắng nhằm gây áp lực buộc OPEC và các đồng minh tăng nguồn cung dầu mỏ.

Bên cạnh Mỹ, các quốc gia tiêu thụ dầu lớn cũng đã gây "áp lực ngoại giao mạnh nhất đối với OPEC+” theo cả hình thức công khai lẫn kín đáo. Tháng trước, đại diện của Ấn Độ và Nhật Bản đã bắt đầu tiếp xúc với các quốc gia tiêu thụ dầu mỏ khác, cũng như với các thành viên của OPEC+. Các cuộc tiếp xúc này đã tăng lên trong những ngày gần đây sau khi giá dầu vượt mức 85 USD/thùng.

Minh Trang/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.