Giá dầu châu Á giảm phiên 4/10 trước thềm cuộc họp của OPEC+

Trong phiên giao dịch ngày 4/10, giá dầu giảm trên thị trường châu Á trước thềm cuộc họp chính sách của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+.
Chú thích ảnh
Một cơ sở lọc dầu tại Nasiriyah, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Vào lúc 8 giờ 43 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 24 xu Mỹ, hay 0,3% xuống 79,04 USD/thùng, sau khi tăng 1,5% trong tuần trước, tuần tăng thứ tư liên tiếp. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 27 xu Mỹ, hay 0,4%, sau khi tăng suốt sáu tuần qua.

OPEC+, dự kiến sẽ nhóm họp trong ngày 4/10, đang đối mặt với áp lực phải gia tăng sản lượng để góp phầm kìm hãm giá, giữa lúc nhu cầu đang phục hồi nhanh hơn dự đoán ở một số nơi trên thế giới.

OPEC+ hồi tháng Bảy đã nhất trí tăng sản lượng thêm 400.000 thùng/ngày đến sớm nhất là tháng 4/2022 để thu hẹp dần mức cắt giảm 5,8 triệu thùng/ngày hiện tại. Nhưng bốn nguồn tin từ OPEC cho hay nhóm này đang cân nhắc gia tăng sản lượng nhiều hơn thế.

Giá dầu đang trên đà tăng trước tình trạng gián đoạn nguồn cung và nhu cầu phục hồi trên toàn cầu. Giá dầu Brent trong tuần trước đã có thời điểm tăng vượt ngưỡng 80 USD/thùng lên mức cao nhất trong gần ba năm qua.

Bên cạnh đó, sự khởi sắc của giá dầu còn xuất phát từ sự gia tăng mạnh hơn của giá khí đốt, với mức tăng 300% lên khoảng 200 USD/thùng khi quy đổi, khiến các nhà máy chuyển sang sử dụng dầu nhiên liệu và các sản phẩm dầu thô khác để sản xuất điện và đáp ứng các nhu cầu công nghiệp khác.

Khánh Ly/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.