OPEC+ nhiều khả năng sẽ duy trì kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu

Các thành viên chủ chốt của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và những đối tác, hay còn gọi là OPEC+, có kế hoạch họp trực tuyến vào ngày 3/2 (giờ địa phương) để xem xét tình hình thị trường "vàng đen" và nhiều khả năng sẽ duy trì kế hoạch cắt giảm nguồn cung hiện tại.
Chú thích ảnh
Mỏ dầu El Sharara ở Libya. Ảnh minh họa: REUTERS/TTXVN

OPEC+ do Saudi Arabia và Nga dẫn đầu đã cắt giảm sản lượng dầu trong hơn hai năm qua nhằm mục đích đẩy giá dầu đi lên. OPEC+ cũng dự kiến sẽ duy trì các biện pháp hạn chế sản lượng trong phần còn lại quý I/2025, sau sẽ dần dần khôi phục sản lượng theo từng tháng, bắt đầu từ tháng Tư tới. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi OPEC giảm giá dầu.

Một số nước thành viên OPEC+ cho biết sẽ không điều chỉnh kế hoạch vào lúc này vì thị trường dầu thô vẫn còn mong manh do nhu cầu chững lại ở Trung Quốc và nguồn cung dồi dào. OPEC+ có thêm một tháng nữa để đánh giá về việc tăng sản lượng dự kiến vào tháng Tư.

Còn một vấn đề phức tạp khác là chính sách thuế quan thương mại của Mỹ đối với Canada, Mexico, Trung Quốc. Giá dầu thô Brent đã tăng lên trên 76 USD/thùng khi các nhà giao dịch đánh giá cả những tác động này. Ông Trump cũng cảnh báo về các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với một số thành viên OPEC+ là Iran, Nga và Venezuela. OPEC+ cũng đang phải đối mặt với một thách thức mới với chính sách thuế quan của ông Trump.

Chuyên gia hàng đầu Mukesh Sahdev tại công ty tư vấn Rystad Energy AS cho rằng OPEC+ có khả năng sẽ hành động thận trọng, vừa cân bằng nỗ lực ổn định giá cả, vừa giải quyết các căng thẳng địa chính trị.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.