Mỹ kêu gọi OPEC giảm giá dầu, thị trường năng lượng đi xuống

Giá dầu giảm hơn 1% trong phiên giao dịch sáng 27/1 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) giảm giá. Trước đó, ông Trump cũng đã thông báo một loạt biện pháp nhằm thúc đẩy sản lượng dầu mỏ và khí đốt của Mỹ.
Chú thích ảnh
Một trạm xăng ở Plano, Texas, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 87 xu Mỹ (1,11%) xuống 77,63 USD/thùng vào lúc 7 giờ 43 phút (giờ Việt Nam) sau khi tăng 21 xu Mỹ trong phiên 24/1. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 89 xu Mỹ (1,19%) xuống 73,77 USD/thùng.

Cuối tuần trước ông Trump đã nhắc lại lời kêu gọi OPEC giảm giá dầu mỏ nhằm gây thiệt hại về tài chính cho Nga - một yếu tố mà ông Trump cho rằng có thể nhanh chóng giúp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Tuy nhiên, OPEC và các đồng minh (OPEC+), trong đó có Nga vẫn chưa phản ứng với lời kêu gọi của ông Trump. Các thành viên OPEC+ có kế hoạch bắt đầu tăng sản lượng dầu từ tháng 4/2025.

Cả hai loại dầu Brent và WTI vừa nếm trải tuần giảm giá đầu tiên trong vòng 5 tuần. Tâm lý lo ngại về các lệnh trừng phạt đối với Nga có thể làm gián đoạn nguồn cung, đã lắng xuống trên thị trường dầu mỏ.

Hầu hết các ngân hàng và các hãng phân tích đều dự báo giá dầu thô Brent sẽ giảm xuống mức trung bình 70-75 USD/thùng trong năm 2025, so với mức 80 USD/thùng năm 2024, do sản lượng toàn cầu gia tăng, các rủi ro địa chính trị dịu bớt và sự thay đổi mô hình nhu cầu của Trung Quốc. Những lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2025 đang gia tăng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẵn sàng áp dụng các mức thuế đáng kể đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và cả các nước đồng minh của Mỹ.

Vân Anh/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.