OPEC nâng dự báo nhu cầu dầu mỏ năm 2020

Ngày 15/1, Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã nâng mức dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới năm 2020 trong khi lưu ý rằng sản lượng dầu của các quốc gia ngoài khối có thể sẽ tăng nhiều hơn mức cần thiết để đáp ứng khoảng tăng trong nhu cầu.
Chú thích ảnh
Một cơ sở lọc dầu ở Basra, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

OPEC dự báo nhu cầu dầu thô thế giới năm 2020 sẽ tăng khoảng 1,22 triệu thùng/ngày so với mức của năm 2019. Mức dự báo này cao hơn mức dự báo trước đó khoảng 140.000 thùng/ngày. Trong báo cáo hàng tháng, OPEC dự báo tổng nhu cầu sẽ tăng từ mức 99,77 triệu thùng/ngày của năm 2019 lên mức 100,98 triệu thùng/ngày trong năm 2020. OPEC điều chỉnh dự báo chủ yếu do triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2020 đã được cải thiện. Theo tổ chức này, kinh tế toàn cầu năm 2020 được dự báo sẽ tăng trưởng 3,1% , cao hơn một chút so với mức tăng trưởng khoảng 3% của năm 2019.

Trong khi đó, báo cáo của OPEC cũng chỉ ra sản xuất dầu thô ở các quốc gia ngoài khối OPEC như Guyana, Mexico và Na Uy cũng sẽ tăng trưởng có thể nhanh hơn mức tăng cầu. OPEC ước tính các quốc gia ngoài khối sẽ nâng sản lượng khoảng 2,35 triệu thùng/ngày lên mức 66,68 triệu thùng/ngày.
Hồi tháng 12/2019, OPEC và các quốc gia đồng minh, trong đó có Nga, đã nhất trí hạn chế sản lượng dầu thô để ngăn giá dầu tiếp tục giảm và cắt giảm sản lượng khoảng 161.000 thùng/ngày để duy trì tổng sản lượng ở mức 29,444 triệu thùng/ngày.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.