OPEC+ lùi kế hoạch tăng sản lượng đến tháng 4/2025

Theo các nguồn thạo tin, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (nhóm OPEC+) đã đồng ý trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng dầu cho đến tháng 4/2025, thay vì tháng 1/2025 như dự kiến ban đầu.
Chú thích ảnh
Trạm bơm dầu thô tại giếng dầu South Belridge ở hạt Kern, bang California (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

Các thành viên OPEC+ đang giữ lại sản lượng 5,86 triệu thùng dầu/ngày, tương đương khoảng 5,7% nhu cầu toàn cầu, thông qua một loạt các bước được thống nhất từ năm 2022 để hỗ trợ thị trường.

Các bước này bao gồm cắt giảm 2 triệu thùng/ngày bởi toàn bộ nhóm rồi cắt giảm tự nguyện giai đoạn một 1,65 triệu thùng/ngày bởi tám thành viên. Sau đó, tám thành viên này sẽ cắt giảm sản lượng tự nguyện giai đoạn hai thêm 2,2 triệu thùng/ngày.

Theo các nguồn tin, tại cuộc họp ngày 5/12, OPEC đã đồng ý kéo dài việc cắt giảm 2 triệu thùng/ngày và 1,65 triệu thùng/ngày đến cuối năm 2026 thay vì cuối năm 2025 như kế hoạch trước đó.

Việc nới lỏng dần kế hoạch giảm 2,2 triệu thùng/ngày sẽ bắt đầu từ tháng 4/2025 và kéo dài đến tháng 9/2026.

Nhóm cũng nhất trí việc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tăng sản lượng thêm 300.000 thùng/ngày từ tháng 4/2025 đến cuối tháng 9/2026, thay vì kế hoạch trước đây là bắt đầu vào tháng 1/2025.

Với việc chiếm khoảng một nửa sản lượng dầu toàn cầu, OPEC+ đã dự kiến bắt đầu nới lỏng kế hoạch hạn chế sản lượng từ tháng 10/2024. Tuy nhiên, sự suy giảm trong nhu cầu thế giới cũng như nguồn cung từ ngoài nhóm gia tăng đã buộc OPEC+ phải nhiều lần trì hoãn kế hoạch này.

Mặc dù nhóm đã cắt giảm nguồn cung, nhưng giá dầu Brent chuẩn toàn cầu hầu hết vẫn nằm trong khoảng 70 - 80 USD/thùng trong  năm nay và giao dịch gần mức 73 USD/thùng tính đến phiên 5/12, sau khi chạm mức thấp nhất năm 2024 là dưới 69 USD/thùng vào tháng Chín.

Hương Thủy/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.