OPEC hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2026

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ngày 12/8 tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2026 xuống còn 580.000 thùng/ngày. Đây là lần thứ 4 liên tiếp tổ chức này điều chỉnh giảm triển vọng nhu cầu dầu trong năm nay.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong báo cáo đưa ra vào tháng 7, tổ chức này ước tính nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 800.000 thùng/ngày trong năm 2026. Theo báo cáo thị trường dầu mỏ hằng tháng vừa được OPEC công bố, mức dự báo mới thấp hơn các ước tính trước đây cho thấy triển vọng tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu tiếp tục yếu đi trong bối cảnh những biến động kinh tế và địa chính trị thế giới. Tuy nhiên, OPEC vẫn đánh giá tác động của xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel đối với nhu cầu dầu mỏ thấp hơn so với dự báo của một số tổ chức khác. Trái với năm 2026, OPEC nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2027 từ mức tăng 1,9 triệu thùng/ngày lên khoảng 2,2 triệu thùng/ngày so với năm trước.

Việc OPEC liên tục điều chỉnh giảm dự báo nhu cầu dầu mỏ năm nay được giới phân tích đặc biệt quan tâm, trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới đang chịu tác động đồng thời từ diễn biến kinh tế toàn cầu, xung đột địa chính trị và những thay đổi trong cơ cấu tiêu thụ năng lượng.

Trước đó cùng ngày 12/8, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng điều chỉnh giảm mạnh dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2026, trong bối cảnh nguồn cung tiếp tục bị hạn chế do eo biển Hormuz đóng cửa, trong khi giá nhiên liệu cao làm suy yếu sức mua. Theo dự báo mới, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm nay sẽ giảm khoảng 1,56 triệu thùng/ngày so với năm trước, mạnh hơn mức giảm khoảng 1 triệu thùng/ngày mà IEA đưa ra trong báo cáo tháng 7. Theo đó nhu cầu dầu hằng ngày dự báo sẽ ở mức 103,288 triệu thùng.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.