OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ mạnh mẽ bất chấp biến thể Omicron

Ngày 18/1, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu trong năm 2022 sẽ vẫn duy trì ở mức “mạnh mẽ” và vượt qua sự gián đoạn ngắn hạn do biến thể Omicron gây ra.
Chú thích ảnh
Một cơ sở lọc dầu ở Salt Lake City, Utah, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo cáo hằng tháng về thị trường dầu mỏ, OPEC dự đoán mức tăng về nhu cầu mỏ không thay đổi so với mức dự báo trước đó là 4,2 triệu thùng/ngày trong năm nay. Tổng tiêu thụ dầu mỏ dự kiến đạt mức 100,8 triệu thùng/ngày trong năm 2022.

Tuy nhiên, OPEC cũng cảnh báo nguy cơ xuất hiện thêm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2  và các biện pháp hạn chế đi lại do dịch COVID-19 có thể đe dọa đến sự phục hồi kinh tế toàn cầu. 

OPEC cũng dự đoán tác động của biến thể Omicron “nhẹ và tồn tại trong thời gian ngắn”, song nhận định vẫn còn nhiều bất ổn liên quan đến các biến thể mới và biện pháp hạn chế đi lại mới trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu phục hồi ổn định.

Theo OPEC, bất chấp chuỗi cung ứng bị gián đoạn và sự tác động của các vấn đề thương mại đối với nhu cầu công nghiệp và vận tải vẫn là những yếu tố chính của tình trạng không ổn định, báo cáo của OPEC cho rằng thị trường dầu mỏ sẽ vẫn được củng cố trong suốt năm 2022.

Dự báo khả quan trên được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thô Brent đạt mức cao nhất kể từ năm 2014.

Biến thể Omicron lây lan mạnh mẽ tại nhiều nước đã buộc các nhà chức trách phải thực hiện lệnh cấm đi lại và biện pháp siết chặt sau khi biến thể này xuất hiện vào tháng 11 năm ngoái. Giới khoa học cho rằng nhiều khả năng Omicron gây bệnh nhẹ hơn và điều này mang lại sự lạc quan cho quá trình hội phục kinh tế bền vững trong năm 2022, qua đó thúc đẩy nhu cầu dầu mỏ toàn cầu.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.