OPEC+ có kế hoạch khôi phục sản lượng dầu

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, ngày 6/6, bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF), Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho hay quyết định gần đây của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) nhằm khôi phục dần sản lượng dầu từ tháng 10/2024 sẽ giúp bù đắp cho sự tăng trưởng về nhu cầu và cân bằng thị trường.
Chú thích ảnh
Một cơ sở lọc dầu ở khu vực al-Khurj, phía Nam thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Novak nói: “Điều này sẽ cho phép chúng tôi cân bằng cung và cầu. Chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận những diễn biến tiếp theo trên thực tế”.

Trước đó, một số quốc gia OPEC+, bao gồm Nga và Saudi Arabia, đã gia hạn cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày cho đến cuối tháng 9/2024. Ngoài ra, việc cắt giảm sản lượng tự nguyện 1,66 triệu thùng/ngày đang được kéo dài đến cuối năm 2025. Đồng thời, các nước OPEC+ cũng quyết định khôi phục dần một phần việc sản lượng bắt đầu từ tháng 10/2024.

Theo kế hoạch khôi phục sản xuất, Nga và Saudi Arabia sẽ duy trì sản lượng dầu ở mức 8,978 triệu thùng/ngày cho đến cuối tháng 9/2024. Sau đó các nước sẽ bắt đầu tăng dần sản lượng. Đến tháng 9/2025, Nga sẽ đạt mức sản xuất 9,449 triệu thùng/ngày, Saudi Arabia- 9,978 triệu thùng/ngày.

Quang Vinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.