Ông Trump tuyên bố tước bỏ quyền lực của Washington

Trong bài phát biểu nhậm chức trước thế giới, ông Trump bắt đầu bằng tuyên bố ông sẽ tước đi quyền lực từ Washington và trả nó lại cho nhân dân.
Ông Trump tuyên bố tước bỏ quyền lực của Washington ảnh 1

Ông Trump trong bài phát biểu nhậm chức.

"Cùng nhau, chúng ta sẽ xác định đường đi cho nước Mỹ và thế giới trong rất rất nhiều năm tới. Chúng ta đang chuyển giao quyền lực từ Washington DC và đưa nó lại cho các bạn, cho nhân dân! Đây là khoảnh khắc của các bạn. Nó thuộc về các bạn".

Ông Trump cũng tuyên bố: "Tôi sẽ không còn chấp nhận những chính trị gia chỉ biết nói và không hành động". Tân Tổng thống Mỹ cũng khẳng định sẽ theo đuổi chính sách "Nước Mỹ là trước tiên" (America first) cả ở trong và ngoài nước. Ông cũng nói rằng "niềm tự hào quốc gia" sẽ giúp "hàn gắn sự chia rẽ" của người dân Mỹ.

Về đối ngoại, ông Trump cam kết củng cố các liên minh cũ và thiết lập các liên minh mới. Tổng thống Trump khẳng định: "Chúng ta sẽ đoàn kết thế giới văn minh chống lại chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo, chúng ta sẽ xóa sổ chúng hoàn toàn khỏi mặt đất".

Kết thúc bài phát biểu, ông Trump đưa ra câu khẩu hiệu quen thuộc: "Cùng nhau chúng ta sẽ làm nước Mỹ  trở nên vĩ đại một lần nữa. Chúa phù hộ nước Mỹ".

Đúng 12 giờ trưa ngày 20/1 (0 giờ ngày 21/1 giờ Việt Nam), Tổng thống đắc cử Donald Trump bắt đầu thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức. Tổng thống Donald Trump đọc lời tuyên thệ trong lúc phu nhân Melania Trump nâng quyển Kinh thánh và con trai Barron Trump đứng bên. Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts là người dẫn đọc lời tuyên thệ trong Hiến pháp Mỹ.

Hà Ngọc

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.