Biểu tình biến thành phá hoại trong lễ nhậm chức của ông Trump

Cuộc biểu tình quanh khu vực tổ chức lễ nhậm chức của tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump biến thành bạo loạn khi người biểu tình đập vỡ các cửa kính và ném đồ vật ra xung quanh.

Theo RT, ngay trước nghi thức tuyên thệ của ông Trump, khoảng 500 người biểu tình đi qua trung tâm thủ đô Washington D.C, phá hủy bất kỳ vật gì rơi vào tầm mắt dọc đường đi (Xem video dưới).

Biểu tình biến thành phá hoại trong lễ nhậm chức của ông Trump ảnh 1

Một người phát ngôn cảnh sát cho biết, cảnh sát Washington đã bắt giữ hơn 90 người tham gia các cuộc biểu tình phản đối lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump.

Người phát ngôn Sở cảnh sát thủ đô Washington Sean Conboy thông báo: "Chúng tôi đã bắt giữ gần 95 người vì tội cố ý phá hoại". Theo ông Conboy, có 2 cảnh sát bị thương khi đối đầu với người biểu tình.

Vũ Anh

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.