Ông Trump trải nghiệm chiên khoai, giao đồ ăn tại cửa hàng Mc Donald's

Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã trải nghiệm các công việc như chiên khoai tây, giao đồ ăn cho khách tại cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald's ở bang Pennsylvania hôm 20/10.
Chú thích ảnh
Ông Trump trải nghiệm chiên khoai tây tại cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald's ở Feasterville, bang Pennsylvania, ngày 20/10. Ảnh: Getty Images

Theo đài ABC News, ông Trump đã cởi áo vest, khoác tạp dề và được nhân viên cửa hàng hướng dẫn chiên khoai tây, rắc muối, chia đồ ăn vào túi và giao cho các khách hàng dừng xe mua đồ ăn nhanh.

Cựu tổng thống Mỹ - được biết đến là “fan” của đồ ăn nhanh và là người sợ vi khuẩn - tỏ ra ấn tượng trước những dụng cụ của cửa hàng, giúp ông không cần phải chạm tay trực tiếp vào đồ ăn.

“Thực ra, cần phải có chuyên môn để làm đúng và làm nhanh”, ông Trump nói.

Nhiều người tỏ ra thích thú khi chứng kiến cựu tổng thống Mỹ trải nghiệm công việc này. Đám đông đã xếp hàng trên phố bên ngoài cửa hàng ở Feasterville-Trevose ở quận Bucks, một khu vực cử tri dao động quan trọng ở phía Bắc Philadelphia. Cửa hàng đồ ăn nhanh này đã không đón khách trong thời gian ông Trump đến trải nghiệm.

Sau khi phục vụ những túi đồ ăn mang về cho khách hàng, ông Trump nghiêng người ra ngoài cửa sổ, vẫn đeo tạp dề, để trả lời các câu hỏi từ truyền thông. Cựu tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ tôn trọng kết quả bỏ phiếu vào tháng tới “nếu đó là một cuộc bầu cử công bằng”.

Tuy nhiên, cựu Tổng thống Trump không trả lời trực tiếp câu hỏi liệu ông có ủng hộ việc tăng lương tối thiểu sau khi trải nghiệm làm việc ​​tại McDonald's hay không. Ông nói rằng: “Những nhân viên ở đây làm việc thật chăm chỉ. Họ thật tuyệt vời”.

Video ông Trump trải nghiệm ở quầy khoai chiên tại cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald's (Nguồn Reuters):

Trải nghiệm đầy hào hứng của ông Trump diễn ra khi nhóm của ông đang phản bác tuyên bố của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris cho rằng bà từng làm nhân viên tại chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh để thu hút sự ủng hộ của từng lớp lao động. Nhóm vận động tranh cử của ông Trump cho rằng bà Harris đã nói dối bởi công việc này không được liệt kê trong sơ yếu lý lịch của bà, song không đưa ra bằng chứng.

Đại diện của McDonald's chưa xác thực liệu công ty này còn giữ hồ sơ tuyển dụng của một trong những cửa hàng đồ ăn nhanh cách đây 40 năm hay không.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng trước trên MSNBC, Phó tổng thống Mỹ Harris nói rằng bà từng làm việc tại chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh này cách đây 40 năm khi bà còn là sinh viên.

“Một phần lý do khiến tôi nói về việc từng làm việc tại McDonald’s là vì có những người làm việc tại McDonald’s ở đất nước chúng ta đang kiếm sống để nuôi gia đình. Tôi cũng từng làm việc ở đó khi còn là sinh viên. Tôi nghĩ một phần sự khác biệt giữa tôi và đối thủ là quan điểm về nhu cầu của người dân Mỹ và trách nhiệm của chúng tôi là đáp ứng những nhu cầu đó”, bà nói.

Phát ngôn viên chiến dịch Harris, ông Joseph Costello cho biết chuyến thăm cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald's của cựu tổng thống Trump “cho thấy chính xác những gì chúng ta sẽ chứng kiến trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump: lợi dụng người lao động để phục vụ lợi ích cá nhân”.

“Ông Trump không hiểu làm việc để kiếm sống là như thế nào, bất kể ông ấy có dàn dựng bao nhiêu bức ảnh. Toàn bộ kế hoạch cho nhiệm kỳ thứ hai của ông là tự giảm thuế cho mình, cho những người bạn giàu có của ông ấy và các tập đoàn khổng lồ”, ông Costello nói.

Chỉ còn khoảng hai tuần nữa, nước Mỹ sẽ bước vào ngày bầu cử tổng thống quan trọng 5/11. Bà Harris và ông Trump đang tăng cường cạnh tranh ủng hộ của cử tri Mỹ, đặc biệt là 7 bang chiến trường quan trọng như Pennsylvania.  Ông Trump đang dẫn trước bà Kamala Harris, ở cả 7 bang này nhưng với khoảng cách không đáng kể.

Theo phân tích các kết quả thăm dò mới nhất do chuyên trang khảo sát RealClearPolitics.com thực hiện, tính trung bình ở 7 bang này, 48,3% số người được hỏi sẵn sàng ủng hộ ông Trump, cao hơn một chút so với mức 47,5%  cho biết sẽ bỏ phiếu cho bà Harris.

Cụ thể, ông Trump đang dẫn trước bà Harris 1,4 điểm phần trăm ở Arizona và 1,1 điểm phần trăm ở Georgia. Tại North Carolina, cựu tổng thống Mỹ đang dẫn trước bà Harris 1 điểm phần trăm, tại Michigan là 0,9 điểm phần trăm, tại Nevada và Pennsylvania là 0,5 điểm phần trăm và tại Wisconsin là 0,1 điểm phần trăm.

Hải Vân/Báo Tin tức (ABC News, AFP)

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.