Bầu cử Mỹ 2024: Ông Donald Trump dẫn trước sít sao ở các bang chiến địa

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, ông Donald Trump, đang dẫn trước đối thủ đảng Dân chủ, bà Kamala Harris, ở cả 7 bang chiến địa nhưng với khoảng cách không đáng kể.
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một sự kiện ở bang Pennsylvania, ngày 4/9/2024. Ảnh: AA/TTXVN

Các bang chiến địa là những bang không có xu hướng nhất quán bỏ phiếu cho các ứng cử viên của một trong hai đảng - Cộng hòa hoặc Dân chủ - và thường là những bang có vai trò quyết định kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, các bang thuộc nhóm này gồm Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Arizona và Nevada.

Theo phân tích các kết quả thăm dò mới nhất do chuyên trang khảo sát RealClearPolitics.com thực hiện, tính trung bình ở 7 bang này, 48,3% số người được hỏi sẵn sàng ủng hộ ông Trump, cao hơn một chút so với mức 47,5%  cho biết sẽ bỏ phiếu cho bà Harris.

Cụ thể, ông Trump đang dẫn trước bà Harris 1,4 điểm phần trăm ở Arizona và 1,1 điểm phần trăm ở Georgia. Tại North Carolina, cựu tổng thống Mỹ đang dẫn trước bà Harris 1 điểm phần trăm, tại Michigan là 0,9 điểm phần trăm, tại Nevada và Pennsylvania là 0,5 điểm phần trăm và tại Wisconsin là 0,1 điểm phần trăm.

Cuối tuần này, các ứng cử viên ráo riết thực hiện chiến dịch vận động tại bang Michigan. Đây được đánh giá là bang có mức độ cạnh tranh gay gắt nhất khi các kết quả thăm dò chỉ ra 2 ứng cử viên đang bám đuổi sát sao về tỷ lệ cử tri ủng hộ.

Ông Trump tranh thủ vận động sự ủng hộ từ nhóm cử tri người Mỹ gốc Arập ở Michigan khi nhóm này bất đồng với chính sách của đảng Dân chủ cầm quyền liên quan cuộc chiến ở Gaza hiện nay. Với nhóm cử tri này, ông Trump khẳng định mong muốn hòa bình ở Trung Đông và sự lãnh đạo ở Washington góp phân đạt được mục tiêu này.

Trong khi đó, bà Harris cũng chào đón các thành viên của cộng đồng người Mỹ gốc Arập đến sự kiện vận động của mình với những phát biểu hướng sự chú ý tới triển vọng hòa bình tại Trung Đông sau khi có thông tin một thủ lĩnh của lực lượng Hamas, Yahya Sinwar thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel. 

Bang Trung Tây này có khoảng 8,4 triệu cử tri và sẽ mang về cho người chiến thắng 15 phiếu Đại cử tri trong số 270 phiếu cần thiết để giành chiến thắng chung cuộc, đây có thể là một con số quyết định. Ông Trump từng giành chiến thắng tại Michigan với 11.000 phiếu bầu vào năm 2016.

Năm 2020, cũng tại bang này, ông bị đối thủ từ đảng Dân chủ là đương kim Tổng thống Joe Biden đánh bại với 155.000 phiếu bầu. Theo cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos, trên toàn quốc, lợi thế dẫn trước của bà Harris đã thu hẹp từ mức khoảng 7 điểm phần trăm vào cuối tháng 9 xuống còn khoảng 3 điểm phần trăm.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.