Ông Trump đòi Hàn Quốc thanh toán 1 tỷ USD cho triển khai THAAD

Ngày 27/4 (tức 28/4 giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông muốn Hàn Quốc thanh toán 1 tỷ USD cho việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại nước này.
Ông Trump đòi Hàn Quốc thanh toán 1 tỷ USD cho triển khai THAAD ảnh 1

Các trang thiết bị cần thiết cho việc lắp đặt THAAD được vận chuyển tới Seongju, đông nam Hàn Quốc ngày 27/4. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Bên cạnh đó, ông Trump còn nêu rõ, ông sẽ "thương lượng lại hoặc chấm dứt" thỏa thuận tự do thương mại (FTA) giữa Mỹ với Hàn Quốc.

Phản ứng trước thông tin trên, Kim Ki-jung - cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc sáng giá Moon Jae-in - ngày 28/4 cho rằng gợi ý thanh toán trên của ông Trump là "lựa chọn bất khả thi". Theo ông Kim, "ngay cả nếu chúng tôi mua THAAD, việc vận hành chính đối với hệ thống này cũng sẽ nằm trong tay Mỹ. Vì vậy, việc mua sẽ là lựa chọn bất khả thi".

Trong diễn biến liên quan, một quan chức Bộ Tài chính Hàn Quốc cùng ngày giấu tên cho biết, nước này vẫn chưa nhận được đề nghị chính thức về việc thương lượng lại vấn đề FTA với Mỹ. Quan chức này cho rằng, "đàm phán và chính sách thực tế là khác nhau. Phía Mỹ vẫn chưa đưa ra bất cứ đề nghị nào vì vậy chúng tôi sẽ phải chờ xem".

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.