Ông Trump cam kết chấm dứt xung đột Nga - Ukraine trong 24 giờ, ngăn chặn Thế chiến III

Phát biểu tại Hội nghị Hành động chính trị bảo thủ ở bang Maryland ngày 4/3, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ ngừng lãng phí tiền đóng thuế của người dân Mỹ vào các cuộc chiến tranh ở nước ngoài không có hồi kết.
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dự một sự kiện ở Washington, DC, ngày 26/7/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đài RT của Nga ngày 5/3 cho biết cựu lãnh đạo Mỹ đã có một bài phát biểu dài gần 2 tiếng đồng hồ tại Hội nghị Hành động chính trị bảo thủ thường niên, tổ chức ở Khu nghỉ dưỡng Quốc gia Gaylord thuộc bang Maryland.

Trong bài phát biểu của mình, ông Trump nhấn mạnh: “Tôi là tổng thống duy nhất (của Mỹ) trong nhiều thập kỷ không phát động chiến tranh”, đồng thời tuyên bố nếu bây giờ ông đang nắm quyền thì “Ukraine sẽ thịnh vượng, sẽ không có người chết, không có thành phố nào bị phá hủy mà không bao giờ có thể xây dựng lại được”.

Tháng trước, cựu Tổng thống Mỹ nói rằng ông biết chính xác phải nói gì với Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky để chấm dứt xung đột. Ông Trump hứa sẽ ngay lập tức gọi điện cho Moskva và Kiev nếu tái đắc cử.

Vào hôm 4/3, ông Trump tiếp tục nhấn mạnh rằng mình biết phải nói gì với lãnh đạo hai nước Nga và Ukraine.

“Trước khi tôi đến Phòng Bầu dục, tôi sẽ kết thúc cuộc chiến thảm khốc giữa Nga và Ukraine… Tôi sẽ giải quyết vấn đề và tôi sẽ giải quyết nó một cách nhanh chóng và tôi sẽ không mất quá một ngày”, ông Trump cho biết thêm.

Ngoài ra, cựu lãnh đạo Mỹ cho rằng Tổng thống Mỹ đương nhiệm, ông Joe Biden đang dẫn dắt đất nước “đi vào quên lãng”, đang lãng phí hàng tỷ USD của người đóng thuế Mỹ thay vì buộc các đồng minh châu Âu của Washington phải tài trợ cho Kiev.

Ở khía cạnh này, ông Trump cam kết sẽ ngừng lãng phí tiền đóng thuế của người dân Mỹ vào các cuộc chiến tranh ở nước ngoài, những cuộc chiến không có hồi kết.

Cựu lãnh đạo Mỹ lưu ý thế giới sẽ sớm lao vào Thế chiến III trừ khi “có điều gì đó không xảy ra nhanh chóng”, đồng thời nhấn mạnh ông là người duy nhất có thể ngăn chặn Thế chiến thứ ba.

Mấy tháng gần đây, ông Trump đã nhiều lần kêu gọi Mỹ đi đầu trong đàm phán giải quyết hòa bình ở Ukraine, đồng thời chỉ trích cách Tổng thống Biden xử lý xung đột Nga - Ukraine.

Ông cũng chỉ trích cam kết gửi xe tăng M1 Abrams tới Ukraine của Mỹ, cho rằng động thái này có thể gây ra một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Về phần mình, Nga đã nhiều lần cảnh báo việc phương Tây tiếp tục gửi vũ khí tới Ukraine có nguy cơ khiến họ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột và khiến tình hình trở nên leo thang hơn nữa.

Ngày 20/1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo xe tăng phương Tây viện trợ cho Ukraine sẽ không thay đổi cục diện chiến trường, cho rằng phương Tây, Ukraine đang phóng đại về tác động của các gói viện trợ quân sự và họ sẽ không ngừng hối tiếc vì ảo tưởng chung về khả năng chiến thắng của Ukraine trên chiến trường.

Ngày 22/1, ông Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Duma quốc gia (Hạ viện Nga) cảnh báo việc phương Tây cung cấp các vũ khí tấn công mới cho Ukraine sẽ dẫn đến "thảm họa toàn cầu".

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc Mỹ cung cấp vũ khí tiên tiến hơn cho Ukraine sẽ chỉ gây ra nhiều cuộc tấn công trả đũa hơn từ Moskva, trong phạm vi học thuyết hạt nhân của Nga.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.