Ông Trần Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Sáng 11/12, Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành công tác nhân sự, bầu Chủ tịch UBND tỉnh.
Chú thích ảnh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, các đại biểu đã xem xét và biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Thắng do chuyển công tác; giới thiệu nhân sự và bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu đã nghe Tờ trình của HĐND tỉnh về việc giới thiệu ông Trần Phong (Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025) để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu HĐND tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, với số phiếu tuyệt đối 100% đại biểu có mặt, ông Trần Phong được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình. Trên cơ sở kết quả bầu cử, Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương phê chuẩn theo quy định.

Ông Trần Phong (sinh năm 1974, quê xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình); trình độ: Cử nhân Quản trị kinh doanh tổng hợp, Cao cấp lý luận chính trị. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ như: Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình và Bí thư Thành ủy Đồng Hới. Ngày 10/12, ông được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong. 

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã thông qua hơn 30 nghị quyết tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới. Trong đó, nhiều nghị quyết quan trọng như: Quyết định biên chế công chức trong cơ quan hành chính và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh năm 2025; Quy định chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2025; Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2025… 

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang đề nghị, ngay sau Kỳ họp, chính quyền các cấp khẩn trương quán triệt, triển khai ngay nghị quyết của HĐND tỉnh vào thực tiễn. Đồng thời, quyết liệt triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu và chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025 đã được HĐND tỉnh quyết nghị thông qua.

Các đơn vị, địa phương chủ động, tích cực, sáng tạo trong thực hiện các chủ trương, quyết sách của tỉnh có mức độ ảnh hưởng sâu rộng như xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo trên toàn tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo môi trường thuận lợi, hấp dẫn để thu hút du khách.

HĐND tỉnh sớm triển khai các hoạt động tiếp xúc cử tri, lan tỏa mạnh mẽ kết quả đạt được, tiếp thêm động lực, niềm tin, không khí phấn khởi để nhân dân bước vào năm 2025 với quyết tâm mới. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, nhất là giám sát việc cụ thể hóa, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; kết quả giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng cử tri của các cơ quan Nhà nước tại địa phương...

Tin, ảnh: Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.