Ông Trần Huy Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

Ngày 6/11, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức các Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để bầu nhân sự giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với cán bộ được Bộ Chính trị giới thiệu.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Dự hội nghị có ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; đại biểu các ban Đảng Trung ương và thành viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện văn bản của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc giới thiệu bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Yên Bái về thực hiện quy trình nhân sự kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Trên cơ sở kết quả thực hiện các quy trình về công tác cán bộ theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, căn cứ đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái; Bộ Chính trị đồng ý giới thiệu ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chú thích ảnh
Ông Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về danh sách nhân sự được Bộ Chính trị giới thiệu để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp đó, Hội nghị đã tiến hành bầu Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết quả, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu có mặt, ông Trần Huy Tuấn được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên cơ sở kết quả bầu cử, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương phê chuẩn theo quy định.

Chú thích ảnh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: TTXVN phát

Ông Trần Huy Tuấn, sinh ngày 28/8/1974; quê quán tại xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; dân tộc Tày. Ông là kỹ sư thủy lợi; Cử nhân kinh tế chính trị; Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường; cao cấp lý luận chính trị. Ông đã từng kinh qua nhiều vị trí công tác tại tỉnh Yên Bái, trong đó có chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái, Bí thư Huyện ủy Văn Yên, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ngày 4/7/2021, tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Yên Bái khóa XIX đã bầu ông Trần Huy Tuấn tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ngày 26/8/2024, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi trường.

Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.