Ông Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ Chính trị quyết định phân công ông Trần Đức Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 8/4, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng đại diện lãnh đạo TP Hà Nội, lãnh đạo các sở, ngành, xã, phường của thành phố.

Chú thích ảnh
Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: Doãn Tấn

Bộ Chính trị quyết định, ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trần Đức Thắng (SN 1973; quê quán: Phú Thọ); trình độ tiến sĩ kinh tế; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, khóa XIV; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV.

Về quá trình công tác, từ tháng 10/2009 – 10/2018, ông Thắng lần lượt giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản; Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính.

Từ tháng 10/2018 - 1/2021, ông làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương rồi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Ngày 30/1/2021, ông Thắng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Đến tháng 10/2022, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

Ngày 1/7/2025, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Trần Đức Thắng giữ chức Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ. Sau đó, ông được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ngày 25/10/2025, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ngày 22/1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Thắng được được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Ngày 23/1/2026, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ông Thắng được bầu vào Bộ Chính trị.

Tháng 3/2026, ông Thắng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.