Ống thép hàn của Trung Quốc, Ấn Độ đối mặt mức thuế 'ngất ngưởng' tại Mỹ

Theo đơn kiến nghị từ các nhà sản xuất trong nước, Bộ Thương mại Mỹ đã tiến hành một cuộc điều tra chống bán phá giá đối với hoạt động nhập khẩu ống thép hàn đường kính lớn hơn 16 inch (khoảng 40,64 cm) từ Canada, Trung Quốc, Hy Lạp, Ấn Độ, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.
Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất ống thép ở Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Vào ngày 7/11, Bộ Thương mại Mỹ (DoC) công bố kết quả điều tra cho thấy Trung Quốc và Ấn Độ đã bán phá giá ống thép hàn có đường kính lớn tại thị trường Mỹ, với tỷ lệ từ 50,55-132,63%, đồng thời trợ giá cho các sản phẩm này ở mức từ 198,49- 541,15%.

Theo Bộ trên, trong năm 2017, kim ngạch nhập khẩu ống thép hàn đường kính lớn từ các nước trên ước tính lần lượt đạt 179,9 triệu USD; 29,2 triệu USD; 10,7 triệu USD; 294,7 triệu USD; 150,9 triệu USD và 57,3 triệu USD.

Trong quá trình điều tra, từ tháng 6 vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ đã chỉ thị cho các nhân viên hải quan nước này thu tiền đặt cọc của những nhà nhập khẩu ống thép hàn đường kính lớn để bù đắp cho mức giá bán trên thị trường thấp một cách phi lý. Sản phẩm ống thép hàn từ các nước nói trên cũng bị áp các mức thuế sơ bộ lên đến hơn 500%, trong đó Ấn Độ chịu mức thuế cao nhất.

Dự kiến, các kết luận cuối cùng về bốn nước còn lại sẽ được Bộ Thương mại Mỹ công bố vào ngày 3/1/2019. Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (ITC) cũng sẽ có các cuộc điều tra riêng, để ban hành các chỉ thị về chống bán phá giá.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.