Mỹ điều tra chống bán phá giá ống thép châu Á

Bộ Thương mại Mỹ ngày 23/7 đã khởi động một trong những cuộc điều tra thương mại lớn nhất trong nhiều năm qua về những cáo buộc cho rằng các nhà sản xuất tại một số nước và vùng lãnh thổ ở châu Á đang bán ống thép với giá thành thấp bất thường tại Mỹ.

Bộ Thương mại Mỹ ngày 23/7 đã khởi động một trong những cuộc điều tra thương mại lớn nhất trong nhiều năm qua về những cáo buộc cho rằng các nhà sản xuất tại một số nước và vùng lãnh thổ ở châu Á đang bán ống thép với giá thành thấp bất thường tại Mỹ.


Các nước và vùng lãnh thổ bị nhắm tới trong vụ điều tra lần này gồm Hàn Quốc - nước xuất khẩu lượng ống thép trị giá 831 triệu USD sang Mỹ hồi năm ngoái - cùng với Ấn Độ, Philíppin, Arập Xêút, vùng lãnh thổ Đài Loan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ucraina.


Các nhà sản xuất Mỹ yêu cầu chính phủ áp mức thuế chống bán phá giá đối với ống thép nhập khẩu từ các nước Ấn Độ, Hàn Quốc và Thái Lan lần lượt là 240%, 158% và 118% để bù đắp những thiệt hại mà họ cho là do những mặt hàng này đang bị định giá thấp hơn tại thị trường Mỹ gây ra. Các nước và vùng lãnh thổ còn lại chịu mức thuế thấp hơn. Riêng đối với Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ, các nhà sản xuất Mỹ còn đề nghị áp thêm thuế chống trợ cấp với lý do nhận được trợ cấp từ chính phủ.


Dự kiến Bộ Thương mại Mỹ sẽ đưa ra quyết định đầu tiên về các mức thuế chống trợ cấp vào tháng 9 và thuế chống bán phá giá vào tháng 12 tới. Quyết định cuối cùng sẽ được Bộ Thương mại Mỹ công bố trong năm 2014.

Hoàng Hà

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.