Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc không can thiệp vào Trung Đông

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 21/1 cho biết nước này sẽ không tìm kiếm những người được ủy nhiệm hay cố gắng tìm cách lấp vào các "khoảng trống" ở Trung Đông.
Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc không can thiệp vào Trung Đông ảnh 1

Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail (trái) và Chủ tịch Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Cairo. Ảnh: THX/TTXVN

Theo THX, phát biểu tại trụ sở Liên đoàn Arập (AL) tại thủ đô Cairo của Ai Cập, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ: "Thay vì tìm kiếm đối tượng để ủy nhiệm, Trung Quốc thúc đẩy đàm phán hòa bình tại Trung Đông; thay vì tìm kiếm phạm vi ảnh hưởng, Trung Quốc kêu gọi tất cả các quốc gia trong khu vực tham gia vào Sáng kiến Vành đai và Con đường; và thay vì tìm cách lấp vào bất cứ 'khoảng trống' nào, Trung Quốc hướng tới xây dựng một mạng lưới các quan hệ đối tác đôi bên cùng có lợi". 
Theo ông Tập Cận Bình, Trung Quốc và các nước Arập "cần phải là những nước xây dựng hòa bình, thúc đẩy phát triển, tăng cường công nghiệp hóa, ủng hộ ổn định và là những đối tác giao lưu nhân dân trong khu vực Trung Đông".
Chủ tịch Trung Quốc khẳng định rằng chính sách của nước này về Trung Đông và các biện pháp liên quan sẽ chỉ được quyết định dựa trên tính đúng sai của từng vấn đề cũng như lợi ích cơ bản của nhân dân Trung Đông.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.