Trung Quốc: Tướng Lưu Nguyên tái xuất trong quân phục sau khi từ nhiệm

Việc tướng Lưu Nguyên tái xuất hiện trong bộ quân phục sau khi từ nhiệm có thể là một bước chuẩn bị để nắm giữ chức vụ cao hơn trong hệ thống dân sự.
Trung Quốc: Tướng Lưu Nguyên tái xuất trong quân phục sau khi từ nhiệm ảnh 1

Tướng Lưu Nguyên (phải, hàng đầu). Ảnh: CCTV.

Hôm 20/1 vừa qua, Trung Quốc tổ chức tọa đàm kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Thượng tướng Tiêu Hoa tại Bắc Kinh. Ngoài sự có mặt của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Du Chính Thanh, buổi tọa đàm còn có sự tham dự của Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Thượng tướng Hứa Kỳ Lượng và Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Không quân Trung Quốc, Thượng tướng Mã Hiểu Thiên.

Đặc biệt, qua ống kính của Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), người ta còn thấy có cả Thượng tướng Lưu Nguyên, người được chính thức chứng thực là đã từ nhiệm chức Chính ủy Tổng cục Hậu cần quân đội Trung Quốc từ cuối năm 2015. Ông Lưu Nguyên vẫn khoác trên mình bộ quân phục và ngồi cạnh ông Mã Hiểu Thiên.

Theo báo “Đa chiều” có trụ sở ở Mỹ, việc từ nhiệm không có nghĩa là con đường quan lộ của tướng Lưu Nguyên, con trai của cố Chủ tịch Trung Quốc Lưu Thiếu Kỳ, đã chấm dứt.

Ngược lại, tướng Lưu Nguyên đang đứng trước cơ hội rất lớn để ngồi vào chiếc ghế Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc do Lệnh Kế Hoạch hoặc Tô Vinh để lại sau khi “ngã ngựa”, bước vào hàng ngũ lãnh đạo giữ chức phó cấp nhà nước.

Việc tướng Lưu Nguyên xuất hiện tại lễ kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Tiêu Hoa có thể là một minh chứng cho nhận định này bởi chức vụ cuối cùng mà tướng Tiêu Hoa nắm giữ sau khi rời quân đội Trung Quốc là Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc.

Lê Na

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.