Ông Tạ Anh Tuấn giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính

Chiều 20/3, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026.
Chú thích ảnh
Tân Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn. Ảnh: baochinhphu.vn

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chúc mừng ông Tạ Anh Tuấn được tín nhiệm giao trọng trách mới, đồng thời chúc mừng Bộ Tài chính đã đón nhận một cán bộ có nhiều kinh nghiệm, trưởng thành từ thực tiễn.

Theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, những kinh nghiệm phong phú từ thực tiễn địa phương sẽ là nền tảng quan trọng giúp Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh, đóng góp hiệu quả vào công tác quản lý, điều hành ngành Tài chính trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn khẳng định sẽ nỗ lực cao nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ ngành tài chính giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất; quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của ngành tài chính và đất nước trong giai đoạn mới.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 17/3/2026 về việc điều động, bổ nhiệm ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Tạ Anh Tuấn sinh năm 1969, quê quán: thành phố Hà Nội; trình độ: Đại học Tài chính Kế toán, Thạc sĩ Tài chính - Tín dụng, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Tạ Anh Tuấn từng giữ nhiều chức vụ như Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (mới).

Thùy Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.