Ông Sanders cam kết hợp tác với bà Clinton

Ngày 9/6, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Bernie Sanders tuyên bố sẽ hợp tác với cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, ứng cử viên nhiều khả năng giành đề cử của đảng này trong cuộc đua vào Nhà Trắng với ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump.
Ông Sanders cam kết hợp tác với bà Clinton ảnh 1

Ông Bernie Sanders (giữa) trong một chiến dịch vận động tranh cử ở San Francisco, California, Mỹ ngày 6/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, vị Thượng nghị sĩ bang Vermont không đề cập đến việc rút khỏi cuộc đua.Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng, ông Sanders cho biết sẽ tiếp tục cạnh tranh trong cuộc bầu cử sơ bộ cuối cùng của đảng Dân chủ tại thủ đô Washington DC vào ngày 14/6 tới, qua đó chính thức xác nhận việc ở lại cuộc đua. Thượng nghị sĩ này cho biết ông đã có cuộc trao đổi ngắn với bà Hillary ngày 7/6 và mong đợi hợp tác với bà trong tương lai gần để xem xét phương án phối hợp đánh bại ông Donald Trump và thành lập một chính phủ đại diện "cho tất cả chúng ta".Hiện ông Sanders đang chịu sức ép trong nội bộ đảng Dân chủ yêu cầu ngừng chiến dịch tranh cử và hỗ trợ bà Clinton sau tiến trình bầu cử sơ bộ khốc liệt vừa qua. Sau cuộc gặp với Tổng thống Obama tại Nhà Trắng, ông Sanders còn gặp thủ lĩnh phe Dân chủ tại Thượng viện Harry Reid cũng như Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden vào chiều cùng ngày.Với chiến thắng tại 4/6 bang trong ngày bầu cử sơ bộ "Siêu Thứ ba cuối cùng" 7/6, cựu Ngoại trưởng Clinton đã có được tổng cộng 2.740 phiếu đại biểu, vượt xa so với 1.824 phiếu của ông Sanders. Chiến thắng giòn giã này đã giúp bà trở thành nữ ứng cử viên đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ giành tấm vé đại diện cho một chính đảng lớn ra tranh cử ghế tổng thống Mỹ vào ngày 8/11 tới. Trong khi đó, tỷ phủ Donald Trump đã giành chiến thắng tuyệt đối trong các cuộc bầu cử sơ bộ tại 5 bang tiến hành ngày bầu cử “Siêu Thứ ba cuối cùng”, qua đó chính thức khép lại chiến dịch bầu cử sơ bộ với tấm vé duy nhất đại diện cho đảng Cộng hòa. Theo CNN, sau chuỗi thắng lớn tại 5 bang, tỷ phú bất động sản này đã giành tổng cộng 1.541 phiếu đại biểu.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.