Bà Hillary bị "ném đá" vì mặc áo khoác hơn 12.000 USD

Hiện ứng viên dẫn đầu đảng Dân chủ Hillary Clinton đang bị "ném đá" vì mặc chiếc áo khoác hàng hiệu Armani có giá 12.495 USD khi có bài phát biểu về nạn bất bình đẳng trong xã hội Mỹ.
Bà Hillary bị "ném đá" vì mặc áo khoác hơn 12.000 USD ảnh 1

Chiếc áo khoác Armani gần 280 triệu VND đang trở thành tâm điểm dư luận.

Cư dân mạng đang ra sức "ném đá" ứng viên dẫn đầu đảng Dân chủ Hillary Clinton khi phát hiện bà mặc chiếc áo khoác hàng hiệu Armani có giá lên tới 12.495 USD (tương đương 277 triệu VND) khi có bài phát biểu tại cuộc bầu cử sơ bộ ở New York vào hồi tháng 4 vừa qua.

Nhiều người cho rằng trong lúc bà kêu gọi “tăng lương trung bình và giảm sự bất bình đẳng” cũng như “mở ra nhiều nấc thang cơ hội” cho người dân thì bà không nên mặc loại áo xa xỉ như vậy. Nhà cố vấn thời trang Patsy Cisneros nhận xét: “Bà Clinton ắt hẳn phải dành một khoản 6 chữ số mới mua được chiếc áo đó”.

Bà Hillary bị "ném đá" vì mặc áo khoác hơn 12.000 USD ảnh 2

Chiếc áo vest 4.000 USD bà mặc khi đi tranh cử tại Iowa.

Tuy nhiên theo tờ New York Post, bộ cánh này cũng chỉ là một phần nhỏ trong tủ áo khoác hàng hiệu mà nữ cựu ngoại trưởng đầu tư để phục vụ chiến dịch tranh cử. Trong khi đi vận động tại Iowa, bà cũng mặc một chiếc áo khoác trắng trị giá 4.000 USD của hãng Susanna Beverly Hills. Hay như trong trận mở đầu chiến dịch ở Roosevelt Island, phu nhân của cựu Tổng thống Clinton cũng vận bộ vest xanh làm bằng lụa của hãng Lauren có giá 2.200 USD.

Bà Hillary bị "ném đá" vì mặc áo khoác hơn 12.000 USD ảnh 3

Thay vì những bộ vest một màu đơn thuần, bà đã đầu tư trang phục phá cách hơn.

Gu thời trang của bà Clinton được nâng cấp từ lúc bà tham gia chiến dịch tranh cử năm 2008. Bà còn thuê một đội ngũ chuyên gia hình ảnh, trong đó có Kristina Schake - cựu trợ lý của phu nhân Michelle Obama. Stylist Christina Logothetis nhận xét: “Thay vì những bộ vest một màu đơn giản, bà Clinton đầu tư hơn vào những chiếc áo màu sắc hơn. Đó thực sự là một sự thay đổi mới mẻ cần thiết”.

Việc chi những số tiền lớn cho trang phục xuất hiện trước công chúng cũng không phải là vấn đề quá khó đối với nữ chính trị gia này. Bà cùng chồng sau khi rời khỏi Nhà Trắng đã kiếm được hơn 230 triệu USD bằng các buổi diễn thuyết, đầu tư và nhiều nguồn thu nhập khác.

Phản ứng trước vấn đề luôn bị chỉ trích vì sự lựa chọn trang phúc, trong cuốn tự truyện “Living History”, nữ ứng viên đảng Dân chủ bày tỏ luôn phải nhận sự chú ý không đáng có từ phía dư luận và tất cả những bộ trang phục bà mặc đều có lời tư vấn từ đức lang quân.

Hồng Hạnh (D.M)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.