Ông Putin tặng AK-47 cho Tổng thống Ai Cập

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tặng cho người đồng cấp Ai Cập ông Abdul Fattah al-Sisi một khẩu súng AK-47 của Nga sản xuất trong chuyến thăm thủ đô Cairo, Ai Cập vào ngày 9/2.

Tổng thống Vladimir Putin đã tặng cho người đồng cấp Ai Cập ông Abdul Fattah al-Sisi một khẩu súng AK-47 của Nga sản xuất trong chuyến thăm thủ đô Cairo hôm 9/2.

Video Tổng thống Nga tặng khẩu AK-47 cho Tổng thống Ai Cập:

Chuyến thăm Ai Cập của Tổng thống Putin bắt đầu vào tối ngày 9/2 và được chính phủ quốc gia này chào đón nồng nhiệt bằng nghi thức thảm đỏ trang trọng. Đường phố thủ đô Cairo được trang hoàng tràn ngập cờ Nga và những tấm áp phích in hình ông Putin. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã có buổi ăn tối thân mật tại một nhà hàng cao cấp và đi xem hòa nhạc cùng nhau. 

Trong chuyến thăm 2 ngày, ông Putin đã tặng cho Tổng thống Ai Cập ông al-Sisi một khẩu Kalashnikov - hay còn gọi là AK-47, một trong những loại vũ khí được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Giá của một khẩu AK-47 tương đối rẻ, dễ sản xuất cũng như sử dụng. Chúng đã đóng góp vai trò vô cùng to lớn trong việc hỗ trợ cho các lực lượng quân đội trong các cuộc chiến tranh tại châu Á và châu Phi.

Ông Putin tặng AK-47 cho Tổng thống Ai Cập ảnh 1

Tổng thống Nga Putin lấy món quà từ trong hộp súng.

Cũng trong chuyến công du này, Nga đã đồng ý giúp Ai Cập xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại thành phố Dabaa nằm bên bờ Địa Trung Hải. Bên cạnh đó, Nga cũng đang trong quá trình đàm phán để bán lô vũ khí có giá trị lên tới hàng tỷ đô la cho Ai Cập.

Tổng thống al-Sisi đặc biệt đánh giá cao sự ủng hộ của Nga đối với Ai Cập trong cuộc chiến chống khủng bố và cho biết hai bên đã nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác quân sự cũng như thảo luận về "tầm sâu của mối quan hệ chiến lược" mà hai nước cùng chia sẻ. Nhà lãnh đạo Ai Cập cũng khẳng định Cairo coi Moskva là "người bạn chiến lược". 

Hiện cả Nga và Ai Cập đều không có mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ và phương Tây. Trong khi Ai Cập bị lên án mạnh mẽ về vấn đề nhân quyền thì Nga lại đang phải gánh chịu những lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.