Ông Phùng Đức Tiến giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines

Ngày 21/10, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines nhiệm kỳ 2021-2026.
Chú thích ảnh
Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II nhiệm kỳ 2021-2026 tại đầu cầu Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2014-2020, Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines đã có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Đặc biệt, hội tổ chức được nhiều hoạt động, huy động được sự tham gia rộng rãi của các tổ chức xã hội và người dân góp phần thúc đẩy hiểu biết, phát triển tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Philippines.

Ngoài các sự kiện giao lưu hữu nghị nhân kỷ niệm quan hệ ngoại hai nước, Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines đã phối hợp với các đối tác tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: xây dựng tượng đài hữu nghị Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng dân tộc Jose Rizal tại Đại học Thái Nguyên và 4 cơ sở của Đại học Bách khoa Quốc gia Laguna (Philippines); phối hợp với Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam và Đại học Thái Nguyên tổ chức 2 cuộc hội thảo; nghiên cứu, viết bài, trả lời phỏng vấn về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Philippines…

Đại hội thống nhất rằng mục tiêu trong nhiệm kỳ 2021-2026 là tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines, củng cố và phát triển tổ chức thành viên ở các địa phương và các câu lạc bộ; xây dựng, thiết lập quan hệ với các đối tác Philippines; kết nối một số địa phương của Việt Nam hợp tác với địa phương của Philippines; tăng cường các hoạt động thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, giáo dục, đào tạo, thông tin tuyên truyền…

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines Phùng Đức Tiến phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TTXVN

Phát biểu nhận chức tại Đại hội, ông Phùng Đức Tiến, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines nhiệm kỳ II, bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ và cam kết sẽ cùng Ban Chấp hành Hội thực hiện tốt phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II.

Chúc mừng thành công của Đại hội, Đại sứ Cộng hòa Philippines tại Việt Nam Meynardo Los Banos Montealegre, cùng Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga hoan nghênh và đánh giá cao đóng góp của Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines trong việc tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Meynardo Los Banos Montealegre nhấn mạnh, từ khi thành lập tới nay, Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines đã có những bước tiến quan trọng, làm sâu sắc hơn công tác đối ngoại nhân dân giữa nước. Hội đã và đang là đối tác đầy nhiệt huyết trong việc thắt chặt mối quan hệ giữa Philippines và Việt Nam.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc" cho ông Vũ Văn Tám, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Philippines nhiệm kỳ 2014-2021. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho tập thể, kỷ niệm chương và bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thuận Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.