Ông Phạm Mạnh Cường giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 4/3/2025 bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp, Văn phòng Chính phủ giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Phạm Mạnh Cường sinh năm 1971, quê quán: Nam Trực, Nam Định. Ông là Tiến sĩ Khoa học nông nghiệp (tại Đại học Goettingen - Cộng hòa Liên bang Đức), Thạc sĩ Quản lý tài nguyên thiên nhiên (tại Học viện Công nghệ châu Á), Cử nhân Lâm sinh tổng hợp (tại Đại học Lâm nghiệp Việt Nam).

Ông Phạm Mạnh Cường là cán bộ được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm trên 30 năm công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương và trung ương (trong đó có trên 20 năm làm chuyên viên và lãnh đạo cấp vụ tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2 năm làm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang, 7 năm làm Vụ trưởng tại Văn phòng Chính phủ). Trong quá trình công tác, ông nhiều lần được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen.

Như vậy, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ hiện nay gồm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Trần Văn Sơn và các Phó Chủ nhiệm: Ông Nguyễn Sỹ Hiệp, bà Mai Thị Thu Vân, ông Đỗ Ngọc Huỳnh, ông Trịnh Mạnh Linh và ông Phạm Mạnh Cường.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.