Ông Obama đưa thông tin sai về nữ khủng bố

Ngay sau khi bài phát biểu của Tổng thống Barack Obama từ phòng Bầu Dục ở Nhà Trắng về cuộc chiến chống khủng bố được phát sóng ngày 6/12 (giờ địa phương), một sai sót về thông tin đã được công chúng phát hiện và phản ánh.
Ông Obama đưa thông tin sai về nữ khủng bố ảnh 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama (ảnh) phát biểu về những nỗ lực chống khủng bố tại phòng Bầu Dục. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, Tổng thống Barack Obama đã nêu rõ rằng nữ sát thủ Tashfeen Malik trong vụ xả súng khiến 14 người thiệt mạng ở San Bernardino, bang California đã nhập cảnh vào Mỹ qua chương trình miễn thị thực (công dân của 38 quốc gia được du lịch tới Mỹ 90 ngày không cần visa).

Tổng thống Obama trong bài phát biểu nhấn mạnh rằng ông đã đề nghị các Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh Nội địa xem xét lại chương trình miễn visa mà nữ khủng bố Tashfeen Malik đã lợi dụng để đến Mỹ.

Tuy nhiên trên thực tế Malik đặt chân đến đất nước cờ hoa nhờ visa K-1, hay còn được gọi là visa hôn thê, qua việc kết hôn với Syed Farook, kẻ đồng phạm trong vụ xả súng ngày 2/12 tại tại San Bernardino.

Nhà Trắng ngay lập tức đã xác nhận về thông tin nhầm lẫn trên.

Đến ngày 5/12, nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng khẳng định hai thủ phạm trong vụ xả súng trên là thành viên thuộc tổ chức khủng bố này.

Hà Linh (AFP)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.