Ông Nguyễn Văn Quyền được bầu làm Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam 

Chiều 13/9, Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đã được bầu với 114 thành viên.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Ban Chấp hành khóa mới đã họp phiên thứ Nhất, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội. Theo đó, ông Nguyễn Văn Quyền tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, với số phiếu tín nhiệm 100%.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII Nguyễn Văn Quyền cảm ơn các đại biểu đã tin tưởng, tín nhiệm; nhấn mạnh đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao mà toàn thể cán bộ, hội viên cả nước đã giao phó. Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền khẳng định sẽ cố gắng hết sức mình phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; kế thừa, phát huy những kinh nghiệm và thành tựu của các nhiệm kỳ trước, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội trên mọi lĩnh vực.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai tốt các quan điểm, định hướng và nội dung của Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam; Kết luận số 19/KL-TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị...

Đồng thời, Hội sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, hội viên; kịp thời tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương Đảng, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội; phối hợp với các cơ quan liên quan sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức và hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội; tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa Hội Luật gia Việt Nam với Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế, hội luật gia các nước và các tổ chức quốc tế khác; chủ động, tích cực tham gia các diễn đàn để vận động giới luật gia quốc tế ủng hộ quan điểm, đường lối của Việt Nam, góp phần bảo vệ chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.