Ông Nguyễn Văn Phúc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các Quyết định về nhân sự Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Tại Quyết định số 488/QĐ-TTg ngày 27/03/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định để ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để bố trí công tác khác theo ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Phúc Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN

Ông Nguyễn Văn Phúc sinh năm 1974, quê tại tỉnh Long An. Ông tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Trường Đại học Ngoại thương; Thạc sĩ về kinh tế phát triển, chương trình liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Khoa học Xã hội La Hay, Hà Lan. Năm 2006, ông Phúc nhận học vị Tiến sĩ nghiên cứu phát triển chuyên ngành Kinh tế của Viện Khoa học Xã hội La Hay, Hà Lan.

Ông trải qua nhiều cương vị công tác như Phó trưởng khoa Kinh tế, Trưởng khoa Kinh tế; Phó hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 22/9/2017, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Tại Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 27/03/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại ông Đặng Hoàng Giang giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang. Ảnh: TTXVN

Ông Đặng Hoàng Giang sinh năm 1977 tại Bắc Ninh; tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao.

Ông Đặng Hoàng Giang bắt đầu làm việc tại Bộ Ngoại giao từ năm 2000, trải qua nhiều vị trí công tác. Từ tháng 3/2021 đến tháng 2/2022, trước khi được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền và Trưởng đại diện Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, ông Đặng Hoàng Giang là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.