Ông Nguyễn Thanh Nhàn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Chiều 9/9, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định về công tác nhân sự của UBND tỉnh, tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh, thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung một số ủy viên UBND tỉnh theo quy định.
Chú thích ảnh
Đồng chí Ngô Chí Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026- 2031 với 100% số phiếu tán thành của đại biểu có mặt.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, sinh năm 1977, quê quán tại xã Phước Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông có trình độ Tiến sĩ Kinh tế; Kỹ sư xây dựng; Cao cấp lý luận chính trị. Ông trưởng thành từ cơ sở và kinh qua nhiều vị trí công tác ở địa phương như: Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND thị xã Hà Tiên; Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Hà Tiên; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang (sau khi hợp nhất tỉnh Kiên Giang với An Giang); từ tháng 8/2026 đến nay, ông là Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, ngày 7/9/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025 - 2030; giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thay ông Phạm Thành Ngại, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Ngô Chí Cường đề nghị ông chí Nguyễn Thanh Nhàn, với trách nhiệm là người đứng đầu UBND tỉnh khẩn trương bắt tay ngay vào công việc, cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh nhanh chóng tiếp cận công việc, giữ vững đoàn kết, thống nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, điều hành; tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả đã đạt được trong lãnh đạo, điều hành, sâu sát thực tiễn, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Đồng Tháp đã quyết định miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lê Quang Khôi do được điều động nhận nhiệm vụ mới; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ngô Huỳnh Quang Thái; Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Ngọc Đào.

Hữu Chí (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.