Ông Nguyễn Phước Lộc giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh

Ngày 29/11, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hiệp thương 146 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN

Tại Hội nghị lần thứ I của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030, đã hiệp thương cử 8 Phó Chủ tịch chuyên trách và 6 Phó Chủ tịch không chuyên trách; hiệp thương cử Đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ I nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 30 đại biểu chính thức theo phân bổ của Trung ương và 2 đại biểu dự khuyết.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, được hiệp thương tái giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I diễn ra trong 2 ngày 29/11 và 30/11 với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Theo đó, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I đã thông qua Chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, nhấn mạnh nhiệm kỳ mới xác định 3 mục tiêu tổng quát, 1 đột phá, 2 trọng tâm, 3 trọng điểm, 6 chương trình hành động... 

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I tổ chức quán triệt phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; góp ý Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. 

Phiên toàn thể của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra vào ngày 30/11. 

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.