Ông Nguyễn Mạnh Tuấn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

Ngày 7/12, tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn (trái), Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Quang được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Quang giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, với 100% số phiếu tán thành.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, sinh năm 1970, quê quán: huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kinh tế xây dựng; vào đảng ngày 20/1/1997; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, ông Nguyễn Mạnh Tuấn đã từng trải qua các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Lâm Bình (Tuyên Quang), Chánh văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Quang… 

Trước đó, HĐND tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Lê Thị Kim Dung, do chuyển công tác khác.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí thông qua các nghị quyết quan trọng về chủ trương đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025. Kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8/12/2020.

Tin, ảnh: Quang Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.