Ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh

Ngày 18/3, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề). Tại Kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu đạt 100% (47/47 đại biểu có mặt).
Chú thích ảnh
Chủ tọa chủ trì kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị lần thứ 52, bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Với số phiếu tín nhiệm đạt 100% đại biểu có mặt đồng ý, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1974; quê tại xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh; đã học tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Kinh tế học; Cao cấp lý luận chính trị. Ông từng giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu, Bí thư Thành ủy Tây Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại Hội nghị.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi làm đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Thành Tâm (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh) do được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; cho thôi làm đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Thanh Ngọc (nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh) đã được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Cùng với đó, 100% đại biểu có mặt đã thống nhất bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Võ Hồng Sang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Nguyễn Thành Tâm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Ngô Thành Đồng (nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) do đã có quyết định nghỉ công tác, chờ hết tuổi phục vụ tại ngũ; ông Kiều Công Minh (nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) và ông Trịnh Ngọc Phương (nguyên Giám đốc Sở Tài chính) được bố trí công tác khác.

Ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND, UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật; kịp thời kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ để tiếp tục chỉ đạo điều hành có hiệu quả hoạt động của chính quyền trong thời gian tới; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương...

Tin, ảnh: Thanh Tân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.