Ông Nguyễn Mạnh Cường được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

Chiều 19/7, Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự và trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Mạnh Cường.
Chú thích ảnh
Đồng chí Trương Thị Mai , Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Cường. 

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công ông Nguyễn Mạnh Cường – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, ông Nguyễn Mạnh Cường là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có gần 25 năm công tác qua nhiều vị trí khác nhau trong ngành Ngoại giao; đồng thời chúc ông Nguyễn Mạnh Cường nhận trọng trách mới sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, nghiên cứu tình hình và tiếp thu nhanh công việc mới.

Theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Bình Phước là tỉnh có hơn 260 km đường biên giới giáp với ba tỉnh của Campuchia, do đó cần quan tâm để không chỉ bảo đảm quốc phòng, an ninh mà còn phải tập trung xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển; tập trung cho sự phát triển của tỉnh, góp phần vào sự phát triển của Đông Nam bộ và cả nước.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương lưu ý ông Nguyễn Mạnh Cường cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ đoàn kết phấn đấu, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XI, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh và bền vững, có quy mô kinh tế khá trong vùng Đông Nam bộ. Các cấp, các ngành quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng biên giới với đô thị của tỉnh; tăng cường kết nối vùng, hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, từng bước chuyển sang chính quyền số, đảm bảo quốc phòng an ninh vững chắc; xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chú thích ảnh
í thư Tỉnh uỷ Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường phát biểu nhận nhiệm vụ. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết trước mắt sẽ cùng với Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bình Phước tập trung, nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của nhân dân; nỗ lực để xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, xứng đáng với niềm tin và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết sẽ sâu sát thực tiễn, đoàn kết gắn bó để cùng với Đảng bộ và chính quyền xây dựng Bình Phước ngày càng giàu đẹp.

Ông Nguyễn Mạnh Cường (sinh ngày 30/10/1973, quê quán phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An), là Ủy viên Trung ương Đảng khóa  XIII, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Cường có trình độ chuyên môn Tiến sĩ kinh tế; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Quá trình công tác, ông Nguyễn Mạnh Cường đã đảm nhận các chức vụ: Phó Vụ trưởng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược ngoại giao, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao; Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp - Ban Đối ngoại Trung ương; Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương...

Tin, ảnh: Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.