Ông Nguyễn Cảnh Toàn làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Chiều 27/2, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, luân chuyển, chỉ định đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chú thích ảnh
Trao quyết định cho ông Nguyễn Cảnh Toàn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương chúc mừng đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn đã được Ban Bí thư tin tưởng, điều động, phân công nhiệm vụ, trọng trách mới và nhấn mạnh, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn là cán bộ được đào tạo bài bản, ở vị trí công tác nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao. Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương tin tưởng rằng, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn sẽ phát huy năng lực, sở trường công tác, góp phần đưa Lạng Sơn thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn nhanh chóng tiếp cận thực tiễn tại địa phương, cơ sở, cùng với tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, gắn bó, phối hợp chặt chẽ trong công tác; phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trước mắt, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; sắp xếp, tinh gọn bộ máy…

Chú thích ảnh
Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn phát biểu nhận nhiệm vụ. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quan tâm, tín nhiệm, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025, coi đây là vinh dự và là trọng trách lớn. Trên cương vị công tác mới, đồng chí hứa sẽ nỗ lực cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, quân và dân trong tỉnh đoàn kết, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn chúc mừng ông Nguyễn Cảnh Toàn. 

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn sinh năm 1976, quê quán huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; trình độ Thạc sỹ Quản trị nguồn nhân lực, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đồng chí là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Trong quá trình công tác, đồng chí đã kinh qua các vị trí công tác tại cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, chiến lược Trung ương), Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Tin, ảnh: Vũ Văn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.