Ông Ngô Sách Thực được bầu làm Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã diễn ra sáng 19/5, tại Hà Nội.
Chú thích ảnh
Đoàn chủ tịch điều hành Kỳ họp thứ nhất Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Phan Phương/TTXVN.

Đây là Đại hội đầu tiên của Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam sau quá trình hợp nhất giữa Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam với Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, mở ra chặng đường phát triển mới trên cơ sở kế thừa truyền thống nhân ái, trách nhiệm và những thành tựu được vun đắp qua nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, hội viên.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đến dự và phát biểu tại Đại hội,  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của hai Hội trong quá trình chuẩn bị hợp nhất; khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm hoàn thiện hệ thống chính sách xã hội nhằm bảo vệ, chăm sóc ngày càng tốt hơn người khuyết tật, trẻ mồ côi, các nhóm yếu thế. Thời gian tới, Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam tiếp tục phát huy kết quả của hai tổ chức tiền thân, khắc phục những tồn tại, hạn chế; làm tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người khuyết tật, trẻ mồ côi; tăng cường giám sát, phản biện xã hội để kịp thời tham mưu, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan.

Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu chị đạo Đại hội. Ảnh: Phan Phương/TTXVN.

Hội cần nghiên cứu để cụ thể hóa chương trình hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu về đối tượng bảo trợ; đổi mới công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động, cổ vũ, lan tỏa những tấm gương vượt khó, truyền cảm hứng trong cộng đồng. Hội tiếp tục đổi mới tổ chức, tinh gọn bộ máy, chuẩn hóa vị trí việc làm, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; phối hợp với các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, các hội hoạt động trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và cơ quan Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả vận động nguồn lực, triển khai các chương trình an sinh xã hội phù hợp thực tiễn - bà Hà Thị Nga lưu ý.

Đại hội đặt ra mục tiêu nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng, các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; phát huy vai trò cầu nối giữa người khuyết tật, trẻ mồ côi với Đảng, Nhà nước và xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường vận động nguồn lực trong và ngoài nước, đa dạng hóa các hoạt động trợ giúp theo hướng bền vững. Một số chỉ tiêu cụ thể như: Vận động nguồn lực đạt ít nhất 2.000 tỷ đồng; đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho 8.000 người; phẫu thuật mắt thay thủy tinh thể cho 50.000 ca; phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và phẫu thuật tim cho 5.000 ca; tặng 40.000 xe lăn, xe lắc, dụng cụ trợ giúp; tặng 20.000 xe đạp; 60.000 suất học bổng; tổ chức tập huấn, tọa đàm, đối thoại, tuyên truyền phổ biến chính sách, nâng cao năng lực cho 7.000 cán bộ, hội viên và người khuyết tật...

Chú thích ảnh
75 đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Phan Phương/TTXVN.

Giai đoạn 2022-2026, dù đối mặt nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và biến động kinh tế - xã hội, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã vận động được 2.086 tỷ đồng, qua đó trợ giúp trên 11,5 triệu lượt người; phẫu thuật mắt cho hơn 38.000 người; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 449.000 lượt; mổ tim cho 693 trường hợp. Các cấp Hội đã trao hơn 79.000 suất học bổng; hỗ trợ 92.000 thẻ bảo hiểm y tế; xây dựng và sửa chữa 4.063 căn nhà tình thương, hỗ trợ đào tạo nghề, vốn sản xuất, phương tiện sinh kế cho hàng nghìn người khuyết tật, trẻ mồ côi. Trong đó, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 114.000 lượt trẻ; phẫu thuật miễn phí cho 4.030 trẻ em khuyết tật; tổ chức 2.001 lớp dạy ngôn ngữ, dạy chữ cho hơn 15.000 trẻ; dạy nghề, hướng nghiệp cho 4.010 thanh thiếu niên khuyết tật; hỗ trợ trên 2.000 trẻ hòa nhập giáo dục phổ thông; tặng gần 3.000 suất học bổng, xe lăn, xe lắc, máy tính cho trẻ em khuyết tật...

Chú thích ảnh
Ông Ngô Sách Thực, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Ban tổ chức Đại hội, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam phát biểu. Ảnh: Phan Phương/TTXVN.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 75 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 13 Ủy viên. Ông Ngô Sách Thực, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt được bầu làm Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam khóa I.

Phương Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.