Ông Musharraf bị điều tra về vụ ám sát bà Bhutto

Cựu Tổng thống Pakixtan Pervez Musharraf sẽ bị đưa vào diện điều tra liên quan đến vụ ám sát cựu Thủ tướng Benazir Bhutto hồi năm 2007, theo yêu cầu của tòa án thành phố Rawalpindi ngày 23/4.

Cựu Tổng thống Pakixtan Pervez Musharraf sẽ bị đưa vào diện điều tra liên quan đến vụ ám sát cựu Thủ tướng Benazir Bhutto hồi năm 2007, theo yêu cầu của tòa án thành phố Rawalpindi ngày 23/4.

Ông Musharraf bị điều tra về vụ ám sát bà Bhutto ảnh 1

Lực lượng an ninh đứng gác bên ngoài tòa án thành phố Rawalpindi ngày 23/4/2013.

Theo hãng tin Tân Hoa xã, tòa án Rawalpindi đã đề nghị Cơ quan Điều tra Liên bang (FIA) mở cuộc điều tra về các tội danh liên quan của ông Musharraf. FIA cho biết, ông Musharraf bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong việc bảo đảm an ninh cho cựu Thủ tướng Bhutto khi bà trở về nước năm 2007 sau một thời gian sống lưu vong. Kết quả là bà Bhutto đã bị thiệt mạng trong vụ bắn súng và đánh bom liều chết tại Rawalpindi khi đang tiếp xúc với đám đông người ủng hộ. Tuy nhiên, ông Musharraf bác bỏ cáo buộc trên.


Dự kiến, phiên xét xử các tội danh mới đối với ông Musharraf sẽ được tổ chức vào ngày 3/5 tới.


Ông Musharraf trở về nước hồi tháng trước và đã bị bắt giam ngay sau đó theo lệnh của tòa án. Cựu Tổng thống Pakixtan bị cáo buộc vi hiến do đã ra lệnh cách chức và quản thúc tại gia hàng chục thẩm phán cấp cao, đồng thời áp đặt lệnh tình trạng khẩn cấp hồi năm 2007. Theo kế hoạch, phiên tòa xét xử các tội danh này sẽ được mở vào ngày hôm nay, 24/4.

H.H

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.