Ông Marcello Lippi lại tuyên bố từ chức HLV đội tuyển Trung Quốc

Ở lượt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra ngày 14/11, đội tuyển Trung Quốc thất bại 1-2 trước Syria và hậu quả là ông thầy danh giá Marcello Lippi đã lên tiếng cho biết sẽ từ chức.
Chú thích ảnh
HLV đội tuyển Trung Quốc Marcello Lippi. Ảnh: foxsportsasia.com

Trên sân Maktoum bin Rashid al-Maktoum ở Dubai, Syria là đội mở tỷ số với bàn thắng của Osama Omari ở phút 19. Cho dù các học trò của Lippi gượng dậy và gỡ hòa 10 phút sau đó với pha lập công của Wu Lei, nhưng bước sang hiệp 2, ở phút 76, pha phản lưới nhà của Zhang Linpeng đã ấn định thất bại cho Trung Quốc.

Trong khi 3 điểm có được giúp Syria thoải mái giữ ngôi đầu bảng A với 12 điểm cùng thành tích toàn thắng thì Trung Quốc dù nhì bảng nhưng đã kém tới 5 điểm và đang chỉ hơn đội đứng thứ 3 là Philippines nhờ chỉ số phụ.

Phát biểu sau trận đấu với Syria, HLV Lippi cay đắng: "Tôi nhận lương rất cao và tôi phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Tôi quyết định từ chức".

Mặc dù vậy, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc chưa cho biết họ có chấp nhận lời từ chức này hay không. Nền bóng đá của quốc gia đông dân nhất thế giới này đang đầy lo lắng khi gặp bất lợi trong cuộc tìm kiếm tấm vé dự VCK World Cup 2022 tại Qatar. 

HLV Lippi, 71 tuổi, với biệt danh "Gã đầu bạc" là một gương mặt lừng lẫy của làng bóng đá thế giới khi từng đoạt nhiều danh hiệu ở cấp CLB cùng Juventus và đưa đội tuyển Italy lên ngôi vô địch World Cup 2006.

Ông chuyển đến hành nghề tại Trung Quốc từ năm 2012, dẫn dắt CLB Guangzhou Evergrande rồi sau đó là đội tuyển Trung Quốc.

Đầu năm nay, chính Lippi đã tuyên bố từ chức sau khi Trung Quốc thua 0-3 trước Iran ở Asian Cup. Tuy nhiên, 4 tháng sau đó, ông được tái bổ nhiệm vào vị trí này.

Cũng trong loạt trận ngày 14/11, ở bảng B, Australia đánh bại Jordan 1-0 với bàn duy nhất của Adam Taggart ở phút 13 và độc chiếm ngôi đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận. Kuwait đè bẹp Đài Loan (Trung Quốc) 9-0 để vươn lên nhì bảng với 7 điểm, bằng với Jordan.

Ở bảng C, Iraq đánh bại Iran 2-1 nghẹt thở trong phút bù giờ và dẫn đầu bảng này với 10 điểm, tiếp theo là Bahrain với 8 điểm. Bahrain đã bỏ lỡ cơ hội vươn lên khi để Hong Kong (Trung Quốc) cầm hòa 0-0.

Ở bảng D, Saudi Arabia đã có màn trình diễn quả cảm trên sân khách Uzbekistan. Hai lần bị dẫn trước, Saudi Arabia lần lượt gỡ hòa và cuối cùng giành thắng lợi quan trọng 3-2 và phần thưởng là ngôi đầu bảng với 8 điểm trong khi Uzbekistan ngậm ngùi xếp sau với 6 điểm.

Ở bảng E, đội đầu bảng Qatar giữ nguyên vị trí với 10 điểm khi không thi đấu loạt trận này trong khi Oman vươn lên nhì bảng với 9 điểm sau chiến thắng 4-1 trước Bangladesh.

Ở bảng F, Nhật Bản hạ Kyrgyzstan 2-0 ngay trên sân khách để duy trì mạch toàn thắng và đứng đầu với 12 điểm. Cũng trong khuôn khổ bảng này, một đại diện bóng đá Đông Nam Á là Myanmar đã có những điểm đầu tiên sau khi hạ Tajikistan 4-3.

Bảng G chứng kiến chiến thắng quan trọng 1-0 của Việt Nam trước UAE và ngôi đầu bảng đang thuộc về thầy trò HLV Park Hang-seo với 10 điểm. Thái Lan để Malaysia lội ngược dòng thắng lại 2-1 nhưng vẫn đứng thứ 2 với 7 điểm trong khi UAE và Malaysia đều được 6 điểm sau nửa chặng đường.

Cục diện bảng H cũng gay cấn tương tự khi Liban cầm hòa Hàn Quốc 0-0 còn Triều Tiên thua 0-3 trước Turkmenistan. Hàn Quốc vẫn đầu bảng với 8 điểm nhưng bám sát phía sau là Liban và Triều Tiên (cùng 7 điểm) còn Turkmenistan cũng có 6 điểm.

Trung Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.