Ông Lương Quốc Đoàn là Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Chiều 29/5, tại Hà Nội, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 7, khóa VII, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, chỉ định đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông Việt Nam. 
Chú thích ảnh
Đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành TƯ Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 7 (khóa VII) bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Dự Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận quá trình công tác, năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, tác phong của đồng chí Lương Quốc Đoàn. "Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, đồng chí Lương Quốc Đoàn sẽ đề cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, là trung tâm đoàn kết cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động", ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Trong buổi làm việc chiều, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 7, khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 đã bầu đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với 100% số phiếu đồng ý. 

Chú thích ảnh
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Quyết định phân công, chỉ định đồng chí Lương Quốc Đoàn giữ chức Bí thư Đảng đoàn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng chúc mừng và tin tưởng ông Lương Quốc Đoàn sẽ tiếp tục gánh vác sự nghiệp cách mạng mà Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho Đảng đoàn và Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. "Với kinh nghiệm và năng lực của mình, đồng chí Lương Quốc Đoàn sẽ lãnh đạo tốt công tác Hội và phong trào nông dân vì khát vọng đất nước Việt Nam hùng cường sánh vai với các cường quốc năm châu...", ông Thào Xuân Sùng nói. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn bày tỏ sự cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã quan tâm, tín nhiệm, giao trọng trách; khẳng định sẽ không ngừng học tập, nâng cao trình độ, tu dưỡng đạo đức, tận tâm, tận lực, trách nhiệm, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
 Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Ông Lương Quốc Đoàn, sinh ngày 21/12/1970 tại xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Trước khi trở thành Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, ông Lương Quốc Đoàn từng là Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Từ 12/2018, ông Lương Quốc Đoàn là Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Đỗ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.