Ông Lee Wan-koo trở thành tân Thủ tướng Hàn Quốc

Ngày 16/2, Quốc hội Hàn Quốc đã phê chuẩn việc đề cử ông Lee Wan-koo làm Thủ tướng.

Ngày 16/2, Quốc hội Hàn Quốc đã phê chuẩn việc đề cử ông Lee Wan-koo làm Thủ tướng. Động thái này diễn ra sau 8 tháng kể từ nỗ lực đầu tiên của Tổng thống Park Geun-hye tìm người thay thế Thủ tướng Chung Hon-won, người đệ đơn xin từ chức năm 2014 để nhận trách nhiệm về vụ chìm phà hồi tháng 4/2014 làm hơn 300 người thiệt mạng và mất tích. Hai ứng cử viên trước ông Lee Wan-koo, cũng do bà Park Geun-hye đề cử, đã phải rút lui do những tranh cãi liên quan đến những vấn đề cá nhân.

Ông Lee Wan-koo trở thành tân Thủ tướng Hàn Quốc ảnh 1

Tân thủ tướng Hàn Quốc Lee One-Koo.  Ảnh: AFP/TTXVN

Như vậy, chính trị gia kỳ cựu Lee Wan-koo, 64 tuổi, sẽ trở thành vị Thủ tướng thứ hai trong chính quyền của Tổng thống Park Geun-hye. Dự kiến, ông Lee Wan-koo, lãnh đạo Đảng Thế giới Mới (Saenuri), đảng cầm quyền hiện đang chiếm đa số tại Quốc hội, sẽ được Tổng thống Park xác nhận là Thủ tướng vào ngày 17/2, và chính thức nhận nhiệm vụ. 

Giới phân tích cho rằng việc ông Lee được phê chuẩn làm Thủ tướng của Hàn Quốc sẽ giúp giảm nhẹ "gánh nặng" chính trị của Tổng thống Park Geun-hye sau khi bà liên tiếp thất bại trong việc đề cử một nhân vật giữ vị trí then chốt trong chính phủ. Song với số phiếu thông qua sít sao như trên, bà Park có thể gặp khó khăn trong việc giành sự ủng hộ của quốc hội Hàn Quốc đối với các biện pháp nhằm thúc đẩy nền kinh tế đất nước.

Tỷ lệ ủng hộ của công chúng đối với Tổng thống Park hiện đang ở mức thấp nhất kể từ khi bà nhậm chức đầu năm 2013, xuống tới dưới 30% hồi tháng 1.
TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.