Ông Lê Xuân Tiến được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên

Ngày 26/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII đã họp Kỳ thứ 7 xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng về các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tặng hoa chúc mừng ông Lê Xuân Tiến (giữa) trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: TTXVN phát

Tại kỳ họp, với tinh thần khách quan, dân chủ, các đại biểu đã bầu ông Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số phiếu tín nhiệm cao.

Ông Lê Xuân Tiến sinh năm 1972; trình độ chuyên môn Đại học Tài chính; quê ở huyện Tiên Lữ, Hưng Yên; từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên.

Được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên khóa mới, ông Lê Xuân Tiến cho biết sẽ phấn đấu hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục cùng tập thể đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ 2021-2026; phát huy vai trò của người đại biểu nhân dân, vì sự phát triển của tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn mới.

Trước đó, các đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên đã nhất trí miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Văn Khuê, do chuyển công tác khác.

Mai Ngoan (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.