Ông Lê Văn Lương được giới thiệu tái cử Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

Ngày 23/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo quy định của Trung ương.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương. Ảnh tư liệu: Xuân Tư/TTXVN

Các hội nghị được triển khai trên cơ sở các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về công tác cán bộ; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và đúng quy trình.

Tại Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 1), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã báo cáo phương án nhân sự và tổ chức lấy ý kiến giới thiệu. Kết quả, 98/98 đại biểu có mặt đã bỏ phiếu đồng ý, đạt 100%, thống nhất giới thiệu nhân sự tái cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Trên cơ sở đó, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (bước 2), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên trình kết quả để xem xét, biểu quyết theo thẩm quyền. Kết quả, 47/47 đại biểu có mặt tiếp tục bỏ phiếu đồng ý, đạt 100%, thống nhất giới thiệu ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 để tái cử giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Lê Văn Lương sinh năm 1968, quê tại xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình; có trình độ: Cử nhân Sư phạm Toán học, cử nhân Kế toán, Thạc sĩ Quản lý kinh tế, cử nhân lý luận chính trị. Ông trưởng thành từ ngành Giáo dục, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý ở cấp tỉnh như: Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu; Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu. Từ tháng 11/2025 đến nay, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.