Ông Lê Tiến Châu được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

Ngày 17/4, tại Kỳ họp thứ 8 - Kỳ họp bất thường, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đã thông qua nhiều quyết nghị về các chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh.
Ông Lê Tiến Châu được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ảnh 1

Ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Lê Tiến Châu. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Theo đó, tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đối với ông Lữ Văn Hùng do ông Hùng nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy; miễn nhiệm chức danh thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Trần Thanh Lâm, nguyên Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh do ông Lâm nhận nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A. Đồng thời, bầu ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Chí Hùng, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang được bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với số phiếu đạt 49/49, tỉ lệ 100%; ông Nguyễn Chí Hùng được bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang với số phiếu đạt 49/49, tỉ lệ 100%.

Ông Lê Tiến Châu sinh ngày 5/10/1969 tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Ông Lê Tiến Châu là Tiến sĩ Luật, trải qua nhiều nhiệm vụ quan trọng trước khi được chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang vào ngày 16/3.

Cũng tại Kỳ họp bất thường lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang đã thông qua quyết nghị cho thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Trần Công Chánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang do ông Chánh đã nghỉ hưu trước tuổi.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang đã thông qua nhiều quyết nghị quan trọng như: Thành lập thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ; điều chỉnh giao biên chế công chức, viên chức; quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực...

Duy Ba (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.