Ông Lê Quang Chiến được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị

Ngày 7/12, tại Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
Chú thích ảnh
Ông Lê Quang Chiến phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị. 

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã bầu ông Lê Quang Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu đồng ý 43/43.

Ông Lê Quang Chiến sinh năm 1967, nguyên quán xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị; Trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học, ngành Lịch sử; Cử nhân lý luận chính trị. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Lê Quang Chiến đã đảm nhận các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Gio Linh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 xem xét, đánh giá toàn diện về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; đồng thời bàn giải pháp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, biên chế hành chính sự nghiệp năm 2021. Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị xem xét, quyết định 27 tờ trình, đề án chuyên đề về chủ trương thu hồi đất, chuyển đổi đất, chuyển đổi rừng để thực hiện các dự án đầu tư, thu hút đầu tư, phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư năm 2021...

Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, diễn ra trong ba ngày, từ ngày 7 - 9/12.

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.