Ông Lê Ngọc Châu được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

Ngày 4/9, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 25 (chuyên đề) bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi lẵng hoa chúc mừng.
Chú thích ảnh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Tại Kỳ họp, 100% đại biểu tham dự đã nhất trí bầu ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Ông Lê Ngọc Châu sinh ngày 26/1/1972, quê xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Tiến sĩ Luật học; Cao cấp lý luận chính trị. Ông đã có nhiều năm công tác tại Bộ Công an, từng giữ các chức vụ: Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Ngọc Châu gửi lời cảm ơn các đại biểu đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; đồng thời khẳng định, đây là vinh dự, trọng trách cao cả nặng nề trước cử tri và nhân dân tỉnh.

Ông được nhận nhiệm vụ vào thời điểm Hải Dương đang tăng tốc, bứt phá để đạt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII đề ra với nhiều khó khăn, thuận lợi, thách thức đan xen. Ông sẽ khiêm tốn học hỏi, dành toàn bộ tâm sức, trí tuệ, nỗ lực vượt bậc, nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ mới cùng tập thể Ban cán sự Đảng và UBND tỉnh kế thừa thành tựu của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao nhất. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; tiếp tục chỉ đạo, điều hành UBND tỉnh thực hiện đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật; chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể...

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu tin tưởng và mong muốn ông Lê Ngọc Châu sẽ lắng nghe ý kiến của nhân dân, doanh nghiệp; mở rộng mối quan hệ với các tỉnh, thành phố khác, tăng cường thu hút đầu tư cho địa phương… HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh để cùng tháo gỡ khó khăn, triển khai thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó, cùng ngày, Tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.